Thắng nghẹt thở 4.25 Triều Tiên, Bình Điền Long An vào chung kết

Hai lần phải dừng giữa chừng vì phản ứng của đội khách, trận bán kết 2 cuối cùng cũng khép lại với chiến thắng thuyết phục nghiêng về đội chủ giải, đưa VTV Bình Điền Long An lọt vào chung kết với Bangkok Glass.

Đây chính là trận đấu được chờ đợi nhiều nhất trong ngày thi đấu áp chót của giải, cũng là cuộc đối đầu giữa một trong những ứng viên vô địch nặng ký nhất (CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên) và đội bóng trong nước chơi ổn định nhất tại giải năm nay, VTV Bình Điền Long An.

Không phụ lòng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ Tây Ninh, hai đội bóng đã cống hiến một cuộc so tài hấp dẫn, rượt đuổi điểm số mà tình huống phải tạm dừng trận đấu gần 10 phút chính là thời khắc kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm.

CLB đến từ Triều Tiên được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng, trong đó có chủ công hàng đầu châu Á Jong Jin Sim. Mọi pha bóng trên sân đều hướng về ngôi sao đa năng này khi cô gần như “bao sân”, từ chuyền một, tấn công các vị trí trên lưới mà lợi hại nhất vẫn là những quả đập như búa bổ từ sau vạch 3 mét.

Chủ nhà Bình Điền Long An thắng trận mở màn

Thông tin Liên Việt Post Bank không chịu nổi sức ép từ “ẩn số” Vân Nam trong khi VTV Bình Điền Long An có chiến thắng tưng bừng trước vị khách mời Altay.

Tuy nhiên, do đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối phương, BHL đội VTV Bình Điền Long An đã chỉ đạo cầu thủ phong tỏa Jong Jin-sim đồng thời tổ chức tốt khâu tấn công. Sau khi VTV Bình Điền Long An thắng ván đầu 25-20, trận đấu căng thẳng hơn ở ván thứ nhì và đội bóng khách mời đã hai lần dừng trận đấu, thậm chí còn cho thấy sẽ bỏ luôn trận bán kết để phản ứng trọng tài. Trước thái độ không đồng tình của khán giả, lại được giám sát trọng tài phân tích kỹ, đội bóng Triều Tiên chịu trở lại sân và để thua 23-25 ván đấu này.

Ở ván quyết định thứ ba, VTV Bình Điền Long An càng đánh càng hay ở mọi vị trí, trong đó có vai trò của libero Kim Liên, phụ công Ngọc Hoa và hai mũi chủ công Thanh Thúy, Willawan. Chiến thắng 25-21 là tất yếu và đội chủ giải xứng đáng với tấm vé vào chơi trận chung kết, chờ gặp nhà cựu vô địch châu Á 2015 Bangkok Glass. Đội bóng Thái Lan trước đó đã vượt qua CLB Vân Nam (Trung Quốc) ở trận bán kết thứ nhất cũng trong vòng ba ván. Mạnh ở mọi vị trí trên sân, Bangkok Glass hứa hẹn sẽ cùng với VTV Bình Điền Long An mang đến một cuộc so tài hấp dẫn ở chung kết.

Dự tranh hạng 5-6 là hai đội Ngân hàng Công Thương và CLB Phúc Kiến trong khi Thông tin LienVietPost Bank sẽ gặp Altay ở trận tranh hạng 7-8.

Thanh Tùng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/thang-nghet-tho-425-trieu-tien-binh-dien-long-an-vao-chung-ket-n20170430110421807.htm