Thắng Malta có 2 bàn, tuyển Anh chưa 'cờ bay phần phật'

Dù tung ra rất nhiều cú sút, ĐT Anh chỉ có thắng lợi 2-0 trước Malta trên sân nhà Wembley vào đêm ngày 8.10 (theo giờ Việt Nam) trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu.

Tuyển Anh đã đánh bại Malta 2-0 trên sân nhà Wembley. Ảnh: AP.

Đây cũng chính là trận đấu đầu tiên của HLV tạm quyền Gareth Southgate ở ĐT Anh. Như tuyên bố trước trận, ông đã để Rooney đá chính. Tuy nhiên, anh chỉ chơi ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 bên cạnh Jordan Henderson và Dele Alli.

Trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều, không ngạc nhiên khi “Tam sư” nắm quyền kiểm soát thế trận. Rooney là cầu thủ có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 8. Song, pha dứt điểm uy lực của anh lại bị thủ thành Hogg cản phá.

Bàn thẳng mở tỷ số của "Tam sư". Ảnh: Getty Images.

Sau nhiều nỗ lực, ĐT Anh đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 29. Sturridge đã có cú đánh đầu đầy hiểm hóc sau quả tạt của tiền vệ Henderson.

Khoảng 8 phút sau bàn thắng đầu tiên, đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt. Thủ môn của Malta đã chặn được cú sút căng đầu tiên của Dele Alli nhưng không thể chiến thắng trước pha đá bồi của tiền vệ Tottenham ngay sau đó. Tỷ số 2-0 cũng là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: The Guardian.

Thế trận không mấy thay đổi trong hiệp 2. Sức tấn công vẫn được ĐT Anh duy trì và CĐV của họ chỉ chờ xem bàn thắng thứ 3 sẽ đến khi nào.

Dù vậy, điều đó không dễ dàng đến với họ. Thủ môn Hogg của đội khách đã có nhiều tình huống cứu nguy xuất sắc khiến Lingard và các đồng đội nản lòng.

Trong khi tuyến trên vẫn gặp nhiều bế tắc trong hiệp 2, thủ môn Joe Hart thậm chí đã phải trổ tài ở phút thứ 81. Dù nó là một cơ hội hiếm hoi của Malta nhưng cú volley đó của Agius lại khá nguy hiểm.

Cú sút của Agius (áo đỏ) đã khiến Joe Hart phải cản phá. Ảnh: Reuters.

Tình huống nguy hiểm cuối cùng mà ĐT Anh tạo ra là cú đệm bóng đi vọt xà ngang của Dele Alli ở phút thứ 85. Trước đó, Marcus Rashford đã có một đường căng ngang rất thuận lợi cho đồng đội.

Với chiến thắng 2-0 này, ĐT Anh đã có trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là trận ra mắt thành công của HLV tạm quyền Gareth Southgate. “Tam sư” dù kiểm soát bóng 80%, có tới 20 pha dứt điểm (10 trong số đó trúng đích) nhưng chỉ có được 2 lần ăn mừng.

Vì lẽ đó, các cầu thủ Anh cần cải thiện phong độ của mình trong chuyến làm khách trên sân của Slovenia vào giữa tuần sau.

Đội hình thi đấu

Anh (4-3-3): Hart; Walker, Cahill, Stones, Bertrand (Danny Rose 19’); Alli, Henderson, Rooney; Walcott (Rashford 68’), Sturridge (Vardy 74’), Lingard.

Malta (5-4-1): Hogg; Borg, Bajada, Agius, Zach Muscat, Alex Muscat; Kristensen, Sciberras, Schembri (Rowen Muscat 86’), Fenech; Effiong (Mifsud 76’).

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/thang-malta-co-2-ban-tuyen-anh-chua-co-bay-phan-phat-599744.bld