Thắng lợi 4-0 trước Philippines, U22 Việt Nam giành lại ngôi vị đầu bảng

Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn và Tuấn Tài giúp U22 Việt Nam có trận thắng "4 sao" mãn nhãn trước U22 Philippines. Vơí thắng lợi này, U22 Việt Nam đã giành trọn 3 điểm và đòi lại ngôi vị đầu bảng từ tay của Indonesia

Trận đấu gặp Philippines là trận đấu thứ 3 của U22 việt nam tại Seagame 29. U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Philippines với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo đà tâm lý cho trận gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Bước vào trận đấu với tâm lý thi đấu thoải mái và lực lượng đồng đều đầy sức mạnh nhưng Philipines lại là đội bóng cầm cờ trước với một pha dứt điểm từ xa mạnh như trái phá nguy hiểm. Cho đến phút thứ 36, tỷ số trận đấu vẫn là 0-0. Vẫn như những trận đấu trước đó, U22 Việt Nam vẫn để lỡ quá nhiều các cơ hội ghi bàn. Chúng ta liên tiếp có những pha bóng áp sát gây nguy hiểm trước khung thành đội bạn nhưng “thành công vẫn bị trì hoãn”.

Công Phượng tiếp tục là người mở màn cho chuỗi trận thắng 4 sao của U22 Việt Nam. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Tuy vẫn bỏ qua không ít các cơ hội nhưng rõ ràng các cầu thủ U22 Việt Nam đã có một chiến thắng đẹp lòng người hâm mộ. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Bất ngờ đến vào phút thứ 37, bàn thắng mở tỉ số 1-0 dành cho đội tuyển U22 Việt Nam được mở với một pha đột phá solo của Công Phượng. Anh có bóng sát đường biên ngang và góc sút rất hẹp, nhưng Joyel phán đoán một quả căng ngang và hoàn toàn bị bất ngờ khi Phượng sút thẳng. Trước đó, Công Phượng vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là một cầu thủ khá cá nhân nhưng những pha bóng như trên thì sự cá nhân là cần thiết. Từ vị trí cánh phải Công Phượng một mình đột phá, lần lượt vượt qua 4 hậu vệ trước khi hạ gục thủ môn của đội bạn. Những tưởng rằng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số sít sao nhưng vào phút cuối cùng, Công Phượng lại có một pha đi bóng làm rối loạn hàng phòng ngự của đối phương, tạo điều kiện để Văn Thanh có bàn thắng đầu tiên tại Seagame giúp nâng tỷ số lên 2-0.

Văn Thanh là người đã khép lại hiệp một với bàn thắng mãn nhãn. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Bước vào hiệp hai với tâm lý hoàn toàn thoải mái, các cầu thủ U22 Việt Nam nhanh chóng nhập cuộc chơi. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp hai, từ một pha kiến tạo đẹp mắt của Tuấn Anh, Văn Toàn đã tăng tốc bất ngờ dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Vẫn chưa dừng lại, ở phút thứ 88. Nhận pha đánh gót rất hay từ Văn Thanh, Văn Kiên chuyền ra thuận lợi để Tuấn Tài khống chế một nhịp trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc xa nâng tỷ số lên 4-0. Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam có thêm thắng lợi thứ 3. Thêm một chiến thắng mà U22 Việt Nam ghi được 4 bàn. Tuy nhiên, so với các trận đấu trước, màn trình diễn của các học trò HLV Hữu Thắng đã ấn tượng hơn khá nhiều. Với chiến thắng này, Việt Nam chính thức giành trọn 3 điểm và giành lại vị trí đầu bảng từ tay của Indonesia. Đây là bàn đạp quan trọng để giúp các cầu thủ U22 Việt Nam có thêm tự tin để đối đầu với Indonesia – đối thủ đáng gờm trực tiếp sau 2 ngày nữa.

Lực lượng cổ động viên hùng hậu của U22 Việt Nam trên nước bạn.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn còn những hạn chế khi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. U22 Việt Nam cần phải khéo léo, tận dụng tốt hơn những cơ hội hiếm hoi trong 2 trận đấu sắp tới. Bởi lẽ, đứng trước 2 đối thủ đáng gờm là U22 Indonesia và U22 Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có nhiều cơ hội như những trận đấu đã qua.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thang-loi-40-truoc-philippines-u22-viet-nam-gianh-lai-ngoi-vi-dau-bang-post234857.info