Thắng đậm chủ nhà, Hà Nội T&T lại vào chung kết

Đội bóng trẻ U-21 Hà Nội T&T đã thể hiện được sức mạnh, sự đồng đều cả về lối chơi lẫn con người.

Chiều 31-10, tại bán kết trước chủ nhà Than Quảng Ninh, các cầu thủ trẻ Hà Nội T&T lại chứng minh sự chững chạc và già dặn của mình nên không khó để vượt qua với kết quả 2-0. Trận thắng này đã kéo dài mạch chiến thắng lên đến bốn trận.

U-21 chủ nhà Than Quảng Ninh được ví là đội bóng liên quân trẻ có “lính đánh thuê” từ Nam Định và TP.HCM nhưng lại “dưới màu” đương kim vô địch U-21 Hà Nội T&T.

Trước chủ nhà nung nấu việc lật đổ các học trò mình để kiếm suất chung kết, HLV Minh Đức của Hà Nội T&T đã tung hầu hết các “chiến binh” của mình vào từ đầu cho trận bán kết then chốt này.

Hà Nội T&T (trái) đánh bại chủ nhà Than Quảng Ninh, tiếp tục có mặt ở chung kết gặp lại Sanna Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HUY

Sau tiếng còi nhập cuộc, nhà đương kim vô địch đã vùng lên tấn công và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Hưng. Ở chiều ngược lại, HLV Bùi Ngọc Tú cho các học trò của ông bắt người chặt trên toàn sân và sẵn sàng "ăn miếng trả miếng" với đương kim vô địch.

Phút thứ 10 của trận đấu, những tưởng mành lưới của U-21 Than Quảng Ninh rung lên khi đội trưởng Như Tuấn trong một pha dốc biên phải, tạt bóng vào vòng cấm để Việt Triều lao lên đánh đầu đưa bóng dội xà trong sự thót tim của người hâm mộ đất mỏ.

Bốn phút sau, U-21 Than Quảng Ninh có pha bóng đáp lễ bằng cú sút cận thành của Hồng Sơn. Chỉ có tài năng của thủ thành Văn Hoàng mới cứu cho Hà Nội T&T bàn thua.

Hiệp 2, HLV Minh Đức tung “gà son” Đức Nam vào sân để gia tăng sức ép lên hàng thủ đối phương. Phút 59, từ bài đánh trung lộ, Văn Kiên đi bóng qua hàng loạt hậu vệ Than Quảng Ninh và tung cú sút chìm hạ gục thủ môn Văn Hưng. 1-0 với ưu thế cho Hà Nội T&T.

Không còn gì để mất, đội bóng chủ nhà ào ạt tấn công. Tuy nhiên, sự nóng vội đã làm cho họ phung phí hết những cơ hội ghi bàn.

Trọng tài cho trận đấu thêm năm phút bù giờ như một món quà nhỏ gửi đến chủ nhà. Mải mê dâng lên tìm bàn gỡ hòa, phút 90+3 Văn Đức từ ngoài biên phải đã có cú sút ngoạn mục ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội T&T giúp đương kim vô địch một lần nữa có mặt ở trận chung kết.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 2-11 trên sân Cẩm Phả giữa Sanna Khánh Hòa và Hà Nội T&T.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thang-dam-chu-nha-ha-noi-tt-lai-vao-chung-ket-662176.html