Thắng chung cuộc 3-2, đội tuyển Thái-lan đoạt ngôi vô địch

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tối 17-12, trên sân nhà Ra-gia-man-ga-la ở thủ đô Băng-cốc, đội tuyển đương kim vô địch Thái-lan đã “ngược dòng” chung cuộc thắng đội tuyển In-đô-nê-xi-a 3-2 sau khi giành chiến thắng hai bàn không gỡ ở trận chung kết lượt về Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2016.

Sau khi thua đội tuyển xứ vạn đảo ở chung kết lượt đi 1-2, ở trận đấu tối qua, đội tuyển Thái-lan chỉ cần thắng 1-0 là đủ để thắng chung cuộc, nhưng họ đã làm được hơn thế, cho thấy đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu khu vực. Đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình chơi tiến công ngay từ đầu trong khi đội khách thực thi một lối đá phòng ngự khá tiêu cực. Ngay ở phút thứ ba, lưới của đội In-đô-nê-xi-a đã rung lên bởi pha sút bóng của Chu-tông nhưng trọng tài không công nhận do đã việt vị. Khoảng thời gian 30 phút tiếp theo, đội tuyển Thái-lan thi đấu khá linh hoạt với nhiều pha phối hợp nhỏ, từ đột phá chính diện cho đến các đường lên bóng hai bên cánh và tạt vào để sử dụng khả năng chơi bóng bổng của hàng công. Đến phút thứ 37, trong một pha tiến công nhanh, bóng được chuyền vào chạm người Chát-thông làm tung lưới của đội tuyển In-đô-nê-xi-a, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Thái-lan. Mặc dù các học trò của HLV Ki-a-ti-xắc đã có ý chơi chậm lại sau bàn thắng dẫn trước, song đến đầu hiệp hai, chỉ ba phút sau khi bóng lăn, lại là Chát-thông nhận bóng từ đồng đội và có pha xử lý bóng đầy kỹ thuật, dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Thái-lan. Đến lúc này, chẳng còn gì để mất, đội khách dâng lên tiến công, nhưng nỗ lực của họ đã không thành công. Thậm chí, sự nôn nóng và thiếu bình tĩnh còn làm họ sơ hở và suýt nhận thêm một số bàn thua.

Thắng chung cuộc, đội tuyển Thái-lan đã bảo vệ được ngôi vô địch giải đấu và có lần thứ năm đăng quang ngôi vô địch bóng đá khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31581602-thang-chung-cuoc-3-2-doi-tuyen-thai-lan-doat-ngoi-vo-dich.html