Thắng Chile, Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng

Sau trận thua đáng thất vọng trước Thụy Sỹ ở trận mở màn, Tây Ban Nha đã lấy lại vị thế bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Honduras và đặc biệt là Chile rạng sáng nay để giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi đó, dù thua nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn đi tiếp do Thụy Sỹ không thể thắng Honduras trong trận đấu cùng giờ.

Cú sẩy chân khá bất ngờ của Tây Ban Nha trước Thụy Sỹ trong trận đấu đầu tiên bảng F khiến nhà ĐKVĐ châu Âu buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Chile ở loạt trận cuối cùng vòng bảng mới có thể quyết định được số phận của mình. Sau cú đúp lập được trong trận đấu gặp Honduras, David Villa tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng trong cuộc đối đầu với Chile. Anh cũng chính là người kiến tạo để Iniesta ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 37. Sau một pha phối hợp tuyệt đẹp, tân binh của Barcelona có pha chuyền bóng dọn cỗ để cựu binh đội bóng này ghi bàn, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục sau chấn thương. Villa xứng đáng được Goal.com đánh giá là Cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận với 8 điểm. Đây cũng là số điểm mà hai người đồng đội trung vệ Pique và tiền vệ Iniesta nhận được. Trái ngược với phong độ chói sáng của David Villa là màn trình diễn đáng thất vọng của Torres. Mặc dù vẫn được HLV và người hâm mộ đặt niềm tin nhưng chân sút của Liverpool dường như đã đánh mất khả năng săn bàn “sát thủ” mà anh từng thể hiện ở CLB. Torres phải rời sân ở phút 55 nhường chỗ cho Fabregas. El Nino chính là cầu thủ nhận điểm thấp nhất trận với 4 điểm. Bên phía Chile, tiền vệ Estrada cũng nhận số điểm tương tự khi phải nhận một chiếc thẻ đỏ sau tình huống cài chân với Torres. Cầu thủ nhận điểm cao nhất của Chile là hậu vệ Medel với 7,5 điểm. Thi đấu thiếu người nhưng ngay ở những phút đầu hiệp 2, cầu thủ mới vào thay Millar đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số bằng một cú sút tuyệt vời từ ngoài vòng cấm địa. Bóng chạm vào người Pique đổi hướng đã làm bó tay thủ thành Casillas. Bàn thắng khiến tinh thần thi đấu của Chile lên cao, thậm chí họ còn là đội chơi lấn lướt hơn trong những phút tiếp theo, tuy nhiên, bàn thắng lại không đến với họ. Phải đến khi HLV Del Bosque tung Fabregas thay Torres để gia cố tuyến giữa, các nhà ĐKVĐ châu Âu mới lấy lại vị thế của mình. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra cho David Villa, nhưng tiền đạo này không một lần dứt điểm thành công 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Dù thất bại nhưng đại diện Nam Mỹ vẫn cùng nhà Tây Ban Nha vào vòng 1/8 bởi ở trận đấu cùng giờ Thụy Sỹ đã thủ hòa Honduras không bàn thắng. Dưới đây là số điểm cụ thể của từng cầu thủ: Chile: Bravo – 5; Medel – 7,5; Ponce – 6; Jara – 5,5; Isla – 6,5; Estrada – 4; Vidal – 6,5; Mark Gonzalez – 6;Alexis Sanchez – 7; Valdivia – 5; Beausejour – 6. Thay người: Paredes – 6; Millar – 6,5; Orellana: không chấm điểm Tây Ban Nha: Casillas – 6; Sergio Ramos – 7,5; Puyol – 6,5; Pique – 8; Capdevila – 6; Xavi – 6; Busquets – 6; Xabi Alonso – 7,5; Iniesta – 8; Torres – 4; Villa – 8. Thay người: Fabregas – 6.5; Javi Martinez – 6 Hồng Ngọc (theo Goal)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Thang-Chile-Tay-Ban-Nha-gianh-ngoi-dau-bang/20106/99905.datviet