Tháng 8 giá trị cổ phiếu toàn cầu tăng 1,1 nghìn tỷ USD, đạt kỷ lục 66 nghìn tỷ USD

(NDH) Tiếp nối diễn biến tăng trên thị trường Châu Âu và Phố Wall vào đêm trước, chứng khoán Châu Á đã tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/8, góp phần đưa giá trị cổ phiếu toàn cầu lên mức cao kỷ lục.

Số liệu của hãng tin Bloomberg cho thấy lúc 13h19 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 148,81 điểm.

Thị trường Châu Á tăng theo thị trường Mỹ sau khi các báo cáo cho thấy đơn hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh kỷ lục, còn tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong gần 7 năm.

Chỉ số chỉ số chứng khoán chủ chốt S&P 500 của Mỹ khép lại đêm trước tăng 0,11% lên 2.000,02 điểm – lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 2.000 điểm.

Thị trường Châu Âu cũng tăng vào đêm trước, giúp chỉ số chủ chốt Stoxx Europe 600 giành được 1,8% trong 2 phiên vừa qua, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi bật tín hiệu có thể tung ra thêm kích thích.

Kết quả đó đã góp phần khiến thị trường chứng khoán toàn cầu tăng hơn 1,1 nghìn tỷ USD giá trị kể từ đầu tháng này, đưa giá trị cổ phiếu toàn cầu hiện nay lên mức kỷ lục 66 nghìn tỷ USD.

Số liệu của Bloomberg cũng cho thấy chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,7 lần, còn chỉ số S&P 500 có tỷ lệ 16,8 lần, trong khi chỉ số Stoxx Europe 600 có P/E là 15,5 lần.

Trung Nghĩa - Theo Bloomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thang-8-gia-tri-co-phieu-toan-cau-tang-1-1-nghin-ty-usd-dat-ky-luc-66-nghin-ty-usd-20140827021719459p146c158.news