Thắng 2-1 trước Campuchia: Tuyển Việt Nam toàn thắng vào bán kết

Chơi thiếu người từ khá sớm, nhưng với bản lĩnh cao hơn ĐTVN đã giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia.

Trận đấu được bắt đầu với tốc độ cao, cả hai đội đều chọn lối đá tấn công. Tuy nhiên bất ngờ đến ngay ở những phút đầu tiên khi Đình Luật phải nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi với Vathanaka ở ngoài vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam mất người ngay phút thứ 7. Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp phải nhận ở trận đấu này, Đình Luật sẽ bị treo giò ở trận lượt đi bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Chính diễn biến đáng tiếc đó đã lấy mất cơ hội được tiếp tục thi đấu của cả Công Phượng, anh được HLV Hữu Thắng thay ra để tăng cường Tiến Dũng. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn chơi lấn lướt hơn dù phải đá với 10 người. Văn Thắng đã được kéo về đá trung vệ thay cho Đình Luật.

Nhờ hơn người, hàng thủ Campuchia triển khai bắt người tốt, ngăn chặn các tình huống nhận bóng của Công Vinh và đồng đội. Đội tuyển Việt Nam không có gì phải vội vàng khi mà đã nắm chắc tấm vé đi tiếp. Các học trò của HLV Hữu Thắng cần tránh việc phải nhận thẻ phạt không cần thiết ở trận này. Sau khi tuyển Việt Nam mất người, Văn Thắng được HLV Hữu Thắng xếp đá tiền vệ trung tâm và anh đang thích nghi tốt với vai trò này, giúp đội bóng áo đỏ cầm bóng tốt.
Và chính thời điểm khó khăn ấy chúng ta đã ghi được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Văn Toàn có đường chuyền khe thông minh cho Công Vinh xâm nhập vòng cấm đá nối nhanh tung lưới Campuchia. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh ở AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam chơi khá tự tin khi đã có được bàn thắng dẫn trước. Cuối hiệp 1, Campuchia được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng khung thành của đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng trước các đợt tấn công.
Hiệp 1 kết thúc, ĐTVN trong thế bị mất người vẫn có bàn thắng dẫn trước do công của Công Vinh và sở hữu tỷ lệ giữ bóng cao vượt trội 60% .Trong khi đó, Campuchia cũng chứng tỏ sự quyết tâm của mình khi đã tạo được khá nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Nguyên Mạnh.

Hiệp 2 chỉ mới diễn ra được vài phút, ĐT Việt Nam chính thức ghi bàn thắng thứ 2 vươn lên dẫn trước 2-0, sau khi cầu thủ số 13 của Campuchia Nub Tola đá phản lưới nhà. Tola muốn cản phá đường chuyền dài vào vòng cấm của Văn Thắng nhưng cú phá bóng của anh vô tình làm tung lưới Campuchia. Văn Thắng đóng dấu giày trong bàn thắng may mắn của Việt Nam
Nỗ lực của các cầu thủ Campuchia đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ công của cầu thủ Chreng Polroth với một pha lập công đẹp mắt.
Từ khoảng cách chừng 25m, cầu thủ này đã tung ra pha dứt điểm căng vào góc cao đánh bại Nguyên Mạnh.

Từ đó đến cuối trận, các cầu thủ Campuchia đã không thể gỡ hòa. Dù đã tổ chức các đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của Nguyên Mạnh. Vathanaka, "Messi" của Campuchia, đều phải rời sân do chấn thương. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về thầy trò Hữu Thắng, bất chấp việc chúng ta phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, Myanmar cũng bảo toàn được thắng lợi tối thiểu trước Malaysia để có mặt ở vòng bán kết

Đội hình ra sân:
ĐTVN: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Thắng, Văn Toàn, Công Vinh, Công Phượng
Campuchia: Um Serel Rath, Soeuy Visal, Keo Sokpheng, Nub Tola, Suhana, Sok Sovan, Chreng Polroth, Bin Chantha Cheary, Sam Oeun, Chhoeun, Chan Vathanaka.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tuyen-viet-nam-toan-thang-buoc-vao-ban-ket-273954.html