Tháng 10, Hà Nội có khoảng 1.300 giao dịch bất động sản

Ngày 3-11, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản (BĐS) trong tháng 10 khá sôi động, lượng giao dịch tăng so với tháng 9 nhưng giá cả vẫn duy trì ổn định. Số lượng giao dịch thành công tập trung tại dự án nhà ở trung, cao cấp.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Tại Hà Nội, trong tháng 10 có khoảng 1.300 giao dịch, tăng 18% so với tháng trước; trong khi tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 1.225 giao dịch, tăng 16%. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giá bán chỉ tăng nhẹ đối với một số dự án căn hộ trung, cao cấp đã hoàn thiện hạ tầng, có vị trí đẹp.

Theo Bộ Xây dựng, tồn kho BĐS tiếp tục giảm nhưng tốc độ chậm, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền dự án xa trung tâm, chưa có hạ tầng đầy đủ. Số liệu tính đến ngày 20-10, tổng giá trị tồn kho BĐS khoảng 32.709 tỷ đồng, so với tháng 12-2015 giảm 18.180 tỷ đồng (35%), so với tháng 9 giảm 918 tỷ đồng.

Gia Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bat-dong-san/853986/thang-10-ha-noi-co-khoang-1300-giao-dich-bat-dong-san