Thần tượng Hàn giàu sang, kiếm bộn tiền nhờ fan

Sự cuồng nhiệt của fan Hàn khiến các thần tượng xứ sở kim chi thu về không ít tiền bạc.

Fan Hàn chịu chơi tặng quà cho thần tượng

Những món quà Somi nhận được.

Mới đây thành viên Somi của nhóm nhạc I.O.I nhà JYP đã đến dự buổi lễ tốt nghiệp cấp 2 cùng bạn bè và người thân.

Đối với người hâm mộ, không phải ai cũng có cơ hội được chia vui với "mỹ nữ quốc dân". Vì thế có rất nhiều fansite đã đứng ra nhận ủng hộ và tặng Somi những món quà có giá trị lớn.

Theo Allkpop, có 12 hộp quà được gửi tặng cho mỹ nữ trẻ tuổi nhà JYP gồm vòng tay Pandora, đồng hồ Apple Watch, vòng tay Tiffany & Co, bông tai Chrome Hearts, đôi giày thời thượng Adidas YEEZY boost 350, đôi giày Retro Air Jordan 11 Space Jams (phiên bản hộp đề tên Somi), máy chơi game Playstation 4 phiên bản VR & Luna, xe điện Xiaomi mini, máy chiếu LG Mini và tuyển tập 8 phần phim "Harry Potter". Tổng giá trị của các món quà khoảng 200 triệu đồng.

Somi xinh đẹp trong video do fan thực hiện

Trường hợp kể trên chỉ là một ví dụ nhỏ cho việc các fan Hàn cưng chiều thần tượng của mình như thế nào. Từ khi làn sóng Hallyu bùng nổ, với lượng fan khổng lồ tại Hàn Quốc cũng như châu Á và bây giờ là cả thế giới, các thần tượng xứ kim chi luôn nhận được rất nhiều quà từ phía người hâm mộ. Không chỉ là quà bánh, đồ ăn hay những vật kỉ niệm, giá trị của những món quà mà fan Kpop dành tặng thần tượng yêu mến lên tới hàng nghìn USD.

Thành viên Chanyeol (EXO) từng nhận được máy tính Mac, máy massage vai, dàn điều chỉnh âm thanh, túi xách, đàn guitar, đàn organ... vào dịp sinh nhật tuổi 23.

Máy cạo râu nạm kim cương của Huyn Bin.

Năm 2011, diễn viên Hyun Bin được fan tặng chiếc dao cạo râu nạm 150 viên kim cương nhỏ trị giá 32 triệu won (khoảng 500 triệu VNĐ). Đây là món quà Hyun Bin nhận được trước khi anh lên đường nhập ngũ.

Thành viên Lee Teuk nhận được từ fan ở Trung Quốc một chiếc Mirco bằng vàng ròng. Trưởng nhóm SuJu cho biết, khi nhận được món quà vô cùng đẹp đẽ này anh chàng đã giấu kín ở phòng và không nói cho bố mẹ biết. Ngoài chiếc micro bằng vàng ròng nguyên chất, Lee Teuk còn được fan tặng Ipad và nhiều món quà đắt tiền khác.

Diễn viên Jang Na Ra từng tiết lộ cô đã được một người hâm mộ tốt bụng tặng mình 100 triệu won. Jang Na Ra cho biết, người hâm mộ đó muốn cô sử dụng số tiền này để tuyên truyền và quảng bá cho một bộ phim mà cô đóng vai chính.

Nhiều công ty giải trí đã công bố quy định cấm người hâm mộ gửi tặng các món quà có giá trị cao cho thần tượng. Thay vào đó, fan chỉ được phép tặng quà sinh nhật là banner, thư tay, tin nhắn, sách báo, đồ ăn và đồ tráng miệng. Bất cứ món quà nào ngoài danh mục trên cũng không được công ty quản lý cho phép. Tuy nhiên bằng nhiều cách, người hâm mộ vẫn thể hiện sự cuồng nhiệt bằng những món đồ đắt tiền.

Giúp thần tượng kiếm bộn tiền nhờ bán album, vé liveshow

Nếu như ở Việt Nam, các ca sĩ chật vật vì tiền bán album không đủ tiền làm… họp báo thì ngược lại, với những thần tượng Hàn nổi tiếng, các fan giúp họ tẩu tán album và những đồ đi kèm rất đơn giản.

Nhìn vào thành tích của những nhóm nhạc đình đám ở Hàn như Bigbang, SNSD, Super Junior,… đều có thể thấy, album của họ bán được rất nhiều, giúp công ty quản lí thu về số tiền không ít. Đây chính là nguồn lực tài chính lớn giúp các công ty có thể tái đầu tư vào những album, MV chất lượng.

Phần lớn những công ty quản lí tại Hàn còn sản xuất thêm nhiều đồ đi kèm như stickers, poster, áo in hình thần tượng,… Với sự hâm mộ cuồng nhiệt, việc fan sẵn sàng móc hầu bao để mua những đồ vật như thế là chuyện không khó hiểu.

Các khán giả Hàn còn thể hiện sự cuồng nhiệt bằng việc lấp đầy tất cả những show diễn có sự góp mặt của thần tượng dù giá vé một show không hề rẻ. Tuy nhiên vì sự hâm mộ, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để được ngắm thần tượng bằng xương bằng thịt.

Biển fan luôn lấp đầy những liveshow của thần tượng.

Những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc như Bigbang, SNSD, 2NE1 đều đã tổ chức các tour diễn vòng quanh thế giới và tất nhiên, hiếm khi họ dư vé dành cho người chậm chân. Những ngôi sao ít nổi tiếng hơn cũng đã kín show trong nước và những thị trường lớn châu Á như Nhật, Trung, Đài Loan,… Chính vì thế, đây chính là một nguồn thu cực kì lớn giúp thần tượng Hàn sống khỏe.

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao tỉ lệ ăn chia giữa các công ty quản lí và thần tượng là rất thấp (công ty hưởng 9, ca sĩ được 1) nhưng nhiều ngôi sao Hàn vẫn rất giàu có. Câu trả lời chính là bởi thu nhập của họ quá lớn. Một bài hát có thể diễn khoảng 2 năm chưa hết hot nên số tiền kiếm được của các thần tượng vẫn rất cao dù đã ăn chia cùng công ty và trừ đi các khoản khác.

Cũng vì siêu lợi nhuận như vậy nên ngày càng có nhiều công ty nhảy vào làng giải trí để kiếm chác. Hậu quả là vài năm trở lại đây, số nhóm nhạc thành công và tạo nên hiện tượng đã giảm đi rõ rệt.

...............................

Fan Hàn có thể giúp ca sĩ thần tượng giàu sang nhưng họ cũng có thể khiến người đó tiêu tan sự nghiệp nếu vấp phải scandal tiêu cực. Mời độc giả đọc bài tiếp theo để thấy nhiều ca sĩ đã bị fan tẩy chay và phải rút lui khỏi làng giải trí.

Minh Khôi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/than-tuong-han-giau-sang-kiem-bon-tien-nho-fan-3615094.html