Thân thương thời 'tem thịt, phiếu vải'

Những hiện vật thân thương thời kỳ bao cấp như phiếu vải, phiếu sữa, tem đổi thịt hay những chiếc xe DD, bếp điện Liên Xô một thời được trưng bày trong triển lãm “Đổi mới – Hành trình của những ước mơ” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh kết hợp các kỷ vật, câu chuyện của người dân cùng các bản giới thiệu, bản trích… được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề “Đổi mới – Hành trình của những ước mơ”. Đây là triển lãm kỷ niệm 5 năm Bảo tàng Lịch sử quốc gia được sáp nhập, kỷ niệm 30 năm Đổi mới (1986-2016), góp phần khởi dậy, nuôi dưỡng tinh thần sáng tao, đổi mới trong mỗi người.

Các chủ đề được trưng bày đó là “Đổi mới hay là chết” giới thiệu lý do, bối cảnh xã hội, yêu cầu bức thiết phải đổi mới những năm đầu thập kỷ 80; “Đổi mới để tiến lên” đề cập đến việc Đổi mới đã tạo cơ hội phát triển cho nền kinh tế xã hội, làm cho con người Việt Nam trở nên năng động, hội nhập sâu và rộng hơn với quốc tế…

Điểm đáng chú ý trong trưng bày đó là các thiết bị media với nhiều nội dung phong phú như một số hình ảnh Việt Nam trong 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao…; ảnh tư liệu Hà Nội – TP.HCM những năm đầu đổi mới, Người dân nói về Đổi mới...

Ngoài ra, bộ phim tư liệu “30 năm đổi mới – Hành trình thắng lợi” về các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cũng sẽ được trình chiếu. Chuyên đề sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến cuối năm 2016.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Những tấm tem, phiếu được người dân đổi lấy những nhu yếu phẩm như vải, thịt, sữa cho trẻ em những năm 1960

Bếp điện Liên Xô được sử dụng từ năm 1988

Quạt Lidico - sản phẩm của xí nghiệp Liên hợp điện cơ TP.HCM năm 1990

Đồng hồ Gimico, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam những năm 1990

Chiếc bàn là "hoa dâu" của Liên Xô (năm 1991)

Đèn tọa đăng cải tiến

Thiết bị truyền hình những năm 1980

Những chiếc băng như thế này từng rất thịnh hành những năm 80-90

Chiếc xe máy DD đỏ của gia đình ông Nguyễn Trọng Chi (trú tại Đào Tấn, Hà Nội) từng sử dụng từ năm 1992

Chiếc áo của một công nhân Công ty xây lắp điện II dùng trong quá trình xây dựng đường dây 500kV Bắc Nam, khởi công năm 1992

Thời kỳ Đổi mới đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài như châu Âu, Nga, Mỹ và các nước ở khu vực châu Á

Người dân Thủ đô đến triển lãm để nhớ lại ký ức thân thương giai đoạn trước Đổi mới

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/than-thuong-thoi-tem-thit-phieu-vai/701886.antd