'Thần tài' Merlo và nhà vô địch B. Bình Dương

"Thần tài" Merlo lại ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng đánh bại nhà vô địch và tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng khi các trận vòng 18 chưa thi đấu hết.

Chiều nay (30-7) B. Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng đã mang đến cho kháng giả một trận cầu chán ngắt, mặc dù hai đội, một là cựu vô địch, một là đương kim vô địch và cả hai đều tung ra một lực lượngkhá mạnh.

Merlo ghi bàn duy nhất, giúp SHB Đà Nẵng tạm thời lên ngôi nhất bảng.

Đội khách SHB Đà Nẵng chơi phòng ngự, chực chờ cơ hội phản công ở hiệp 1. Nhưng B. Bình Dương thì chẳng còn chút sắc nét nào trong tấn công. Lối chơi của B. Bình Dương lý giải vì sao đội đang tuột dốc và rơi xuống giữa bảng xếp hạng, dù lãnh đạo đội vẫn tuyên bố năm nay quyết bảo vệ ngôi vô địch.

Thiếu Moses ở tuyến giữa B. Bình Dương mất hẳn sự đột biến. Tấn Tài và Trọng Hoàng cũng không thể hiện được nhiều. Trận này thì Công Vinh bị đình chỉ thi đấu do không đăng ký.

Về phía SHB Đà Nẵng, đụng độ nhà vô địch B. Bình Dương ngay trên sân khách nên việc thận trọng hiệp 1 cũng là điều bình thường. Sau khi thăm dò hết hiệp, HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tung chiêu. Họ chủ động tấn công nhiều hơn từ đầu hiệp 2. Ngay phút thứ 10 của hiệp 2, SHB Đà Nẵng có ngay bàn thắng mở tỉ số do công của “thần tài” Merlo, cầu thủ đang nằm vị trí đầu danh sách dội bom V-League.

Save

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/than-tai-merlo-va-nha-vo-dich-bbinh-duong-643911.html