Than Quảng Ninh 'thay máu' hàng tiền đạo, quyết tâm tranh thứ hạng ở lượt về V.League 2017

Thông tin từ CLB Than Quảng Ninh cho hay, đội bóng vùng đất mỏ vừa quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo người Brazil, Jardel Capistrano.

Để chuẩn bị cho mùa bóng 2017, Than Quảng Ninh đã mua về 3 ngoại binh với hai ở vị trí tiền đạo và một cầu thủ ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, sự thể hiện của những ngoại binh này đều không được như sự kỳ vọng.

Không dưới một lần, thuyền trưởng đội bóng đất mỏ tỏ rõ sự tiếc nuối khi không có được những bảng hợp đồng của các cầu thủ chất lượng cao.

Ba ngoại binh mà Than Quảng Ninh đang sở hữu là tiền đạo tuyển thủ quốc gia Congo, Tambwe Patiyo và bộ đôi cầu thủ người Brazil, Ramon Rodrigues De Mesquita và Jardel Capistrano

Chân sút Patiyo được xem là sự bổ sung tạm chấp nhận được trên hàng công của đội bóng chủ sân Cẩm Phả. Tiền đạo này với bề dày 5 năm chơi bóng ở tất cả các giải đấu của VN đã khẳng định giá trị của mình trong màu áo CLB.

Tiền đạo Tambwe Patiyo trong màu áo TQN. Ảnh Getty Images

Trong 13 trận đấu ở lượt đi V.League 2017, tiền đạo 33 tuổi này ghi được 5 bàn thắng cho TQN. Tuy không phải là mẫu trung phong cấm mà ông thầy người Đà Nẵng mong muốn nhưng sự thể hiện của cầu thủ này cũng còn khá hơn hai vị trí ngoại binh còn lại.

Ramon Rodrigues De Mesquita là bảng hợp đồng mà HLV Phan Thanh Hùng mua về để gia cố nơi hàng phòng vệ. Với thể hình 1,89m của mình, những tưởng trung vệ người Brazil sẽ là trụ cột ở hàng thủ TQN nhưng sự vụng về và khả năng đánh chặn của cầu thủ này mang đến sự thất vọng cho cựu HLV tuyển quốc gia.

Suốt lượt đi, cầu thủ sinh năm 88 này chỉ góp mặt trong đội hình chính của đội bóng đất mỏ có 600 phút còn lại là thời gian làm bạn với băng ghế dự bị.

Trung vệ Ramon có thể hình rất tốt nhưng khả năng chơi bóng của anh có nhiều hạn chế. Ảnh Tuấn Tú

Tương tự như Ramos, người đồng hương Brazil, tiền đạo Jardel Capistrano cũng mang đến một sự thất vọng không kém. Cầu thủ này đầu quân cho CLB Than Quảng Ninh kể từ đầu mùa giải này, tuy nhiên anh không thể cạnh tranh vị trí tiền đạo cắm với Patiyo trong đội hình của HLV Phan Thanh Hùng.

Trong 13 trận đấu của Than Quảng Ninh, tiền đạo này mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận và chưa ghi được bàn thắng nào. Không thể cạnh tranh được vị trí trên hàng tiền đạo, mới đây BLĐ đội bóng đất mỏ đã đi đến quyết định thanh lý hợp đồng với cầu thủ này.

Tiền đạo người Brazil, Jardel Capistrano vừa được CLB TQN thanh lý hợp đồng. Ảnh Tuấn Tú

Để “thay máu” trên hàng công, HLV Phan Thanh Hùng đang tìm kiếm những cầu thủ chất lượng khác.

“CLB đang liên hệ với các nhà môi giới cầu thủ để mang về cho đội bóng những ngoại binh giỏi. Lượt về V.League 2017 sẽ rất khó khăn cho TQN nên chúng tôi rất mong muốn những cầu thủ có khả năng cao về đầu quân”, nhà cầm quân 56 tuổi chia sẻ.

Nói về tham vọng của đội bóng ở mùa giải này, ông Hùng cho biết: “Trước mắt, chúng tôi đặt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh sẽ không từ bỏ cơ hội tranh chấp các vị trí cao trên bảng xếp hạng”.

Ở sân chơi AFC Cup, đội bóng vùng đất mỏ gần như đã chắc chắn bị loại, họ chỉ còn một trận đấu mang tính thủ tục trước đại diện Myanmar, CLB Yadanarbon. Không phải chiến đấu cùng lúc trên hai đấu trường, nên thầy trò HLV Thanh hùng sẽ dồn sức vào cuộc chơi ở giải đấu quốc nội.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/than-quang-ninh-thay-mau-hang-tien-dao-quyet-tam-tranh-thu-hang-o-luot-ve-vleague-2017-61690.html