Thân nhân chiến sĩ Gạc Ma viếng tượng đài Gạc Ma

Thân nhân chiến sĩ Gạc Ma cùng các gia đình chính sách và người có công đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 27-7, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử (Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) đưa các gia đình chính sách, người có công của 14 tỉnh, thành về dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Trong số này có 20 thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh, thương binh đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. Mọi người cùng bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều thân nhân gia đình chiên sĩ gạc ma, cựu chiến binh trực tiếp có mặt ở Gạc Ma năm 1988

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, hoạt động thể hiện truyền thống, tấm lòng tri ân, trân trọng ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc mà cán bộ, công nhân viên chức tỉnh Khánh Hòa luôn hướng đến.

Tượng đài Gạc Ma đã cơ bản hoàn thành

Cùng ngày, Đoàn đại biểu CNVCLĐ Nhà máy Thuốc lá Khánh Hòa (Tổng Công ty Khánh Việt) , Đoàn tù chính trị yêu nước huyện Cam Lâm đã đến viếng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Tin-ảnh: K.Nam - H. Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/than-nhan-chien-si-gac-ma-vieng-tuong-dai-gac-ma-20160727180416779.htm