'Thần hộ mệnh' giúp Hà Lan thoát hiểm

Luxembourg chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm với Hà Lan, nhưng đêm qua, Oranje phải nhờ đến sự tỏa sáng của hai cá nhân để có thể chiến thắng.

Robben xứng danh thần hộ mệnh Hà Lan. Ảnh: Internet.

Đó là Arjen Robben và Memphis Depay. Nếu cầu thủ đang thuộc biên chế Manchester United, Depay ghi dấu ấn với hai bàn thắng cực kỳ quan trọng ở hiệp 2, giúp Hà Lan thắng đủ cách biệt hai bàn và vượt mặt Thụy Điển trên bảng xếp hạng. Thì niềm cảm hứng Robben (đeo băng đội trưởng trận này) cũng giúp Hà Lan chơi hay ở hiệp 1.

Ghi bàn mở tỷ số ở phút 36, Robben tiếp tục chứng minh cho người ta thấy, anh đích thị là thần hộ mệnh của Cơn lốc màu da cam. Theo thống kê, mỗi khi Robben ghi bàn cho đội tuyển, Hà Lan không bao giờ thua. Mạch trận bất bại mà Hà Lan có khi Robben ghi bàn giờ đã lên tới 25 trận. Với 22 chiến thắng và 3 trận hòa.

Cho dù sau đó để tránh rủi ro về sức khỏe, Robben phải rời sân. Tuy nhiên kết quả thắng Luxembourg với tỷ số 3-1 là vừa đủ để Hà Lan leo lên vị trí thứ 2 (hơn Thụy Điển về hiệu số bàn thắng-bại).

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu mà cụ thể là bảng A sẽ tạm nghỉ đến tháng 3. Hà Lan sẽ gặp Bulgaria. Tuy nhiên sau đó, đến tháng 9/2017 mới là thời điểm quyết định với 3 trận đấu quan trọng gặp Pháp, Bulgaria (lượt về) và đặc biệt là Thụy Điển.

Video chiến thắng tối qua của Hà Lan trước Luxembourg:

NT - Thể Thao Việt Nam | 10:00 14/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/than-ho-menh-giup-ha-lan-thoat-hiem-d367597.html