'Thần đồng diễn xuất' Tin Tin hát, nhảy như người lớn

Cậu nhóc 5 tuổi Tin Tin có màn trình diễn tự tin và nhuần nhuyễn tại chương trình "Người hùng tí hon" như một người trưởng thành.

Tối 15/10, bán kết chương trình Người hùng tí hon mùa 2 lên sóng cùng những phần thi tài ấn tượng. Trong đêm thi này, 3 đội gồm Biệt đội Hồng hạc, Biệt đội Gấu trúc, Biệt đội Sơn ca thi tài để tranh 2 tấm vé vào vòng Chung kết.

Tin Tin gây náo loạn với màn nhảy gợi cảm

Được trông chờ nhiều nhất từ biệt đội Gấu trúc là thần đồng diễn xuất Tin Tin. Để dồn lực cho bán kết, đội trưởng Tuấn Kiệt mạo hiểm để cậu bé 5 tuổi độc tấu trên sân khấu. Không có bất cứ bạn diễn nào, Tin Tin chỉ hát múa và diễn thoại một mình.

Trong tiểu phẩm, cậu bé mũm mĩm hóa thân thành chú gấu trúc... bị trụi lông vì cháy rừng. Do không còn lớp lông ấm áp, “gấu trúc” Tin Tin phải mượn đỡ chiếc khăn bông màu hồng để quấn ngang người và thể hiện loạt động tác lắc hông rất đáng yêu.

"Thần đồng" Tin Tin vừa diễn vừa nhảy múa. Ảnh: ĐQ.

Trong lúc đang lang thang trong rừng, chú gấu trúc bắt gặp em bé bị bỏ rơi. Từ đây, cậu bé bắt đầu tung những mảng miếng tung hứng cùng tiếng khóc của em bé mang đến nhiều tiếng cười thú vị. Ngoài ra, em còn khoe tài ca hát trong ca khúc Chỉ riêng mình ta cùng động tác biểu diễn rất điệu nghệ.

Với sự hài hước, tự tin của mình, Tin Tin khiến cho các giám khảo Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần vừa cười ngất vừa đập bàn thích thú.

Đại Nghĩa bày tỏ sự thích thú khi lên sân khấu để ôm hôn Tin Tin. Ảnh: ĐQ.

Chưa hết, bộ ba giám khảo còn yêu cầu cậu bé 5 tuổi nhảy lại một lần nữa. Sau khi phô diễn tài năng đặc biệt của mình, Tin Tin đã nhận được 3 điểm 10.

Hai phần thi còn lại của đội Gấu trúc là Kim Chi với tiết mục hát Sa mưa giông và bài nhảy sôi động của cặp đôi vũ công nhí Thanh Ngân – Minh Quân.

Ca nương 6 tuổi hóa thân thành Thị Nở

Một phần thi khác nhận điểm tuyệt đối như Tin Tin là ca nương 6 tuổi Tú Thanh đến từ Biệt đội Hồng hạc.

Em được đội trưởng Xuân Thảo và Đình Lộc chọn hóa thân thành Thị Nở. Với vai này, cô bé xinh xắn lần đầu tiên hóa thân vào hình tượng xấu xí. Tuy nhiên, Tú Thanh vẫn tự tin trình diễn và liên tục khiến khán giả phấn khích nhờ những động tác hình thể hài hước, đặc biệt là những đoạn chăn vịt hay đi cầu khỉ gập ghềnh.

"Thị Nở 6 tuổi" diễn tự tin trên sân khấu lớn. Ảnh: ĐQ.

Đến giữa tiết mục, “Thị Nở” Tú Thanh còn tung hứng cùng “Chí Phèo”. Sự lúng liếng, đáng yêu của cô bé khiến tiết mục trở nên cuốn hút người xem. Với tài năng đặc biệt này, Đại Nghĩa chia sẻ những điểm 10 tuyệt đối dành cho bé là hoàn toàn xứng đáng.

Ngoài ra, đôi Hồng Hạc còn mang đến phần thi hát của Lam Giang và thi nhảy của đôi Quang Trung – Minh Ngọc.

Biệt đội thứ 3 trình diễn trong bán kết là Biệt đội sơn ca của đội trưởng Tronie – Thái Trinh. Tuy nhiên sau ba phần thi hát, nhảy và thể hiện tài năng đặc biệt, họ nhận số điểm thấp nhất và chấp nhận dừng cuộc chơi.

Đội của Tronie và Thái Trinh chia tay cuộc thi trước thềm chung kết. Ảnh: ĐQ.

Trong giây phút chia tay, Tronie xúc động chia sẻ rằng Người hùng tí hon mang đến cho anh những trải nghiệm quý giá về cuộc sống. Trong khi đó, các thành viên Mẫn Nhi, Minh Châu, Bảo Ngọc, Thanh Sơn cũng nghẹn ngào vì phải rời khỏi chương trình trước vòng chung kết.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/than-dong-dien-xuat-tin-tin-hat-nhay-nhu-nguoi-lon-post690004.html