Tham vọng vô địch, Chelsea đón thêm 3 tân binh vào tháng Giêng

Theo tờ Mirror của Anh, cho dù Chelsea đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong thời gian qua, nhưng với tham vọng lên ngôi vô địch Premier League mùa này, HLV Antonio Conte sẽ đón thêm ít nhất 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

HLV Antonio Conte chỉ hài lòng với đội hình "tối ưu" của Chelsea

Theo Mirror, mặc dù chiến lược gia người Italia rất hài lòng với đội hình tối ưu hiện tại của Chelsea, nhưng lực lượng của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới nhằm đáp ứng cho tham vọng chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa đầu tiên HLV Antonio Conte đặt chân đến Premier League.

Cụ thể, đội bóng thành London dự tính sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng tháng Giêng bận rộn. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Chelsea sẽ đón thêm 3 tân binh. Hiện tại, HLV Antonio Conte đang nhắm tới hai 2 mục tiêu hàng đầu là bộ đôi tiền vệ Steven N'Zonzi của Sevilla và Geoffrey Kondogbia của Inter Milan.

Steven N'Zonzi và Geoffrey Kondogbia đang là những mục tiêu hàng đầu của Chelsea

Được biết, đây là 2 cầu thủ thuộc mẫu tiền vệ "cơ bắp" giống như Victor Moses, cầu thủ đang được HLV Conte "khai phá" tài năng thời gian qua trong vai trò tiền vệ cánh phải, nhưng tuyển thủ người Nigeria sẽ không thi đấu cho Chelsea khoảng 1 tháng do phải về tham dự CAN 2017 vào đầu năm tới. Geoffrey Kondogbia đã được Chelsea theo đuổi trong mùa Hè 2016 nhưng Inter Milan không để tiền vệ người Pháp ra đi, tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi sau nhiều biến động ở sân Giuseppe Meazza kể từ đầu mùa giải. Trong khi Steven N'Zonzi không lạ lẫm gì với môi trường bóng đá Anh khi tiền vệ này từng có 3 năm khoác áo Stoke trước khi gia nhập Sevilla năm 2015.

Ngoài ra, chiến lược gia người Italia cũng đang tính bổ sung lực lượng ở hàng phòng ngự bằng 1 trung vệ đẳng cấp, và nhiều khả năng Chelsea sẽ quay trở lại thương vụ Kalidou Koulibal của Napoli hay 1 trong 2 hậu vệ của Juventus Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli.

Sau trận thua tan tác 0-3 trên sân Emirates của Arsenal ở vòng 6, Chelsea đang trở lại vô cùng mạnh mẽ khi HLV Antonio Conte mạnh dạn loại bỏ một số ngôi sao không phù hợp với triết lý bóng đá phòng ngự phản công của mình. Trong sơ đồ 3-4-3 của mình, cựu HLV Juventus và ĐT Italia đã giúp The Blues giành 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League mà không để thủng lưới bàn nào và ghi được tới 16 bàn thắng, trước những đối thủ khó chịu như Leicester, MU, Watford hay gần nhất là Everton. Nhờ đó, Chelsea vươn lên xếp thứ 2 tại Premier League với 25 điểm sau 11 vòng đấu, kém ngôi đầu của Liverpool chỉ 1 điểm.

Đáng chú ý, trong 5 chiến thắng đó, HLV Antonio Conte đã giữ nguyên "bộ khung" 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát, và điểm thay đổi lớn nhất chính là loại bỏ cả trung vệ đội trưởng John Terry và hậu vệ đội phó Branislav Ivanovic, hay cả tiền vệ tấn công Cesc Fabregas, những người không đáp ứng được lối chơi mạnh mẽ, tốc độ theo triết lý của chiến lược gia người Ý.

"Đôi cánh" Marcos Alonso - Victor Moses đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của Conte

Cùng với đó là trọng dụng 2 cầu thủ vốn "xa lạ" với người hâm mộ The Blues, đó là tân binh Marcos Alonso và cầu thủ thường xuyên bị đẩy đi cho mượn Victor Moses. Như ở trận đấu với West Ham tại vòng 4 League Cup, HLV Conte vẫn sử dụng đội hình khá mạnh, nhưng khi ông có những thử nghiệm bằng việc "cất" cả Alonso và Moses để sử dụng "đôi cánh" tiền vệ khác, bên cạnh việc đặt niềm tin vào John Terry, Chelsea đã phải trả giá bằng trận thua trên sân Olimpic và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. Điều này cho thấy, đội chủ sân Stamford Bridge đang thiếu những phương án thay thế và Conte đã tính đến chuyện này để đi đến quyết định mua sắm trong mùa Đông tới.

Tất nhiên, với phong độ ấn tượng như hiện tại, Chelsea được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn dài, và như điều mà HLV Antonio Conte lo lắng nhất chính là rất có thể đợt tập trung ĐTQG tháng 11 này sẽ khiến The Blues đánh mất chuỗi trận thăng hoa do các cầu thủ có nguy cơ dính "virus FIFA". Chính vì vậy, để The Blues thực hiện tham vọng trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Stamford Bridge cần đón thêm những tân binh chất lượng trong tháng Giêng tới.

Ở chiều hướng ngược lại, với tình hình hiện tại, khả năng lớn tiền vệ Cesc Fabregas sẽ tìm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới khi tiền vệ người Tây Ban Nha gần như đã nằm ngoài kế hoạch của HLV Antonio Conte kể từ 45 phút đầu gây thất vọng trong trận thảm bại 0-3 trước Arsenal. Ngoài ra, "bom xịt" trong mùa hè vừa qua Michy Batshuayi cũng đánh tiếng muốn được ra đi trong tháng Giêng tới để được thi đấu nhiều hơn. Oscar và Obi Mikel cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tiền đạo người Bỉ. Nhiều khả năng Chelsea sẽ cho mượn những cái tên kể trên khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Lê Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tham-vong-vo-dich-chelsea-don-them-3-tan-binh-vao-thang-gieng-171-205553.html