Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Belarus

Từ ngày 11-12/4/2013, tại Minsk, thủ đô nước Cộng hòa Belarus, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Cộng hòa Belarus và tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus V.Rư-ba-cốp. Trong thời gian chuyến thăm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus V.Ma -cây.

Từ ngày 11-12/4/2013, tại Minsk, thủ đô nước Cộng hòa Belarus, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Cộng hòa Belarus và tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus V.Rư-ba-cốp. Trong thời gian chuyến thăm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus V.Ma -cây.

Tại cuộc tham vấn chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi nước, trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế– thương mại, kỹ thuật – quân sự, giáo dục – đào tạo và văn hóa, thể thao-du lịch, nhấn mạnh cần thúc đẩy đàm phán và sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan, trong đó Belarus là thành viên. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Hai bên cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao diễn ra thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả; nhất trí tăng cường hơn nữa cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm đóng góp tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Belarus. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành công tốt đẹp.

Các cuộc làm việc và gặp gỡ diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau./.

P.V

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/ChinhTri/2013/4/3142416691CC28A5/