Thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Hà Nam

CLB Cựu chiến Binh Phật tử Quán Sứ và thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ đã thăm và tặng quà các thương binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh.

Nhân dịp 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày 23/7, CLB Cựu chiến Binh Phật tử Quán Sứ và CLB thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ thăm và tặng quà các thương binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Dẫn đầu đoàn là Cư sĩ Diệu Nhân Nguyễn Thị Xuân Loan - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Phó thư ký Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn cùng Cư sĩ Phúc Tùng - Bằng Lâm – Chủ nhiệm CLB Cựu chiến Binh Phật tử Quán Sứ, bà Nguyễn Thị Minh Tám phó chủ nhiệm CLB cùng các thành viên CLB Cựu chiến binh Phật tử. Ngoài ra, còn có các thành viên câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán sứ.

CLB Cựu chiến Binh Phật tử Quán Sứ và thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ đã thăm và tặng quà các thương binh tại Duy Tiên, Hà Nam.

Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Sĩ Lương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương Binh Duy Tiên cùng đại diện các thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Thay mặt đoàn, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan xúc động bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thương binh đã anh dũng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do hạnh phúc của dân tộc.

Đoàn đã trao tận tay 70 suất quà cho những thương binh đang được chăm sóc tại trung tâm Điều dưỡng và 10 triệu đồng tới Ban lãnh đạo Trung tâm điều dưỡng.

Hiện nay trung tâm đang chăm sóc, điều trị cho 60 thương binh, bệnh binh nặng của 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự chăm sóc tận tình của các cán bộ, nhân viên trung tâm, đời sống vật chất và tinh thần của các thương, bệnh binh ở trung tâm luôn được bảo đảm.

Tại đây, đoàn đã trao tận tay 70 suất quà cho những thương binh đang được chăm sóc tại trung tâm Điều dưỡng và 10 triệu đồng tới Ban lãnh đạo Trung tâm điều dưỡng.

Cũng trong dịp này, đoàn đã tới thăm viếng và dâng hương tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Đoàn cũng đã tới thăm viếng và dâng hương tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội.

Phúc Thịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tham-va-tang-qua-tai-trung-tam-dieu-duong-thuong-binh-ha-nam-d49055.html