Thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách

Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, ngày 10-1, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam cùng đoàn công tác T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đến thăm, tặng quà Tết đồng bào nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Tại huyện Tràng Định (Lạng Sơn) và xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ Việt Nam trao 100 suất quà tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất trị giá hơn một triệu đồng. Đồng thời, trao tượng trưng 20 con bò sinh sản, tổng trị giá 240 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tặng các hộ nghèo huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn cùng các bác sĩ tình nguyện tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tư vấn cách phòng, tránh các bệnh thông thường cho 600 người dân địa phương.

* Ngày 11-1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm, trao 115 phần quà Tết tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách tại huyện Lạc Dương, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng; trao 50 triệu đồng, 15 phần quà và 20 thùng sữa Vinamilk tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; tặng 12 ti-vi cho làng trẻ em SOS Đà Lạt. Trước đó, ngày 10-1, đoàn đến thăm, trao hơn 430 phần quà Tết tặng các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh và Đức Trọng (Lâm Đồng). Riêng tại huyện nghèo Đam Rông, đoàn trao tặng 60 con bò, trị giá 600 triệu đồng, giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ, động viên bà con nỗ lực phấn đấu, phát triển sản xuất, ổn định đời sống; đồng thời chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.

* Ngày 11-1, sau gần một tháng thực hiện chương trình ra thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), ba đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Cùng tham gia chuyến hành trình còn có các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương.

Ba đoàn công tác đã đến thăm 33 điểm đảo để đưa hàng trăm tấn quà Tết Đinh Dậu 2017 đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cho nên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa và thời gian theo đúng kế hoạch.

* Ngày 11-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Trao quà Tết cho người nghèo”. Tại chương trình, đại diện MTTQ thành phố đã trao 3.870 suất quà trị giá gần hai tỷ đồng tặng người nghèo thuộc bảy quận, huyện và 10 đơn vị. Được biết, sau gần một tháng phát động chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, Mặt trận thành phố đã nhận được hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí và tổ chức trao trực tiếp 10.126 suất quà Tết, trị giá hơn 4,2 tỷ đồng đến với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Mặt trận các cấp, các đơn vị, ban, ngành sẽ tiếp tục thực hiện chương trình để 23.276 hộ nghèo trên địa bàn thành phố đều có quà Tết.

* Sáng 11-1, Viễn thông Cà Mau (VNPT Cà Mau) tổ chức đoàn thăm hỏi, trao tiền và tặng quà Tết các cụ già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ngoài các phần quà do tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trao tặng, tỉnh Cà Mau xuất ngân sách hơn 27 tỷ đồng để tặng quà người dân, giúp mọi người, mọi nhà đều có Tết trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

* Trong hai ngày 9 và 10-1, Công ty Carlsberg Việt Nam phối hợp Báo Công an nhân dân tổ chức trao 3.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng (gồm tiền mặt, thực phẩm Tết) tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Đây là hai địa phương đầu tiên nằm trong chương trình trao 7.000 suất quà Tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại sáu tỉnh miền trung (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam) của Carlsberg Việt Nam. Trước đó Carlsberg Việt Nam đã hỗ trợ 10 tỷ đồng giúp ngư dân bảy tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng môi trường biển, đồng thời giúp các địa phương trong khu vực làm sạch bãi biển.

* Ngày 11-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Công ty Thức ăn gia súc Invivo đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách và gia đình nghèo tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong đợt thăm lần này, đoàn trao 52 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng 42 hộ nghèo và 10 hộ gia đình chính sách.

Trước đó, trong tháng 12-2016, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tại Quảng Nam tặng 100 suất quà cho những hộ nghèo tại xã Ta Bhing (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); đồng thời hỗ trợ ông Zơ Zâm Đia (là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31805802-tham-tang-qua-ho-ngheo-gia-dinh-chinh-sach.html