Tham quan 'trại huấn luyện chống khủng bố' của Israel

Tại trại huấn luyện này, du khách được hướng dẫn các kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Một nhóm du khách tham gia cuộc trải nghiệm 2 tiếng đồng hồ tại “trại huấn luyện” ở “Học viện An ninh và Chống Khủng bố Israel” thuộc công ty Caliber 3.

Vé vào cửa bao gồm cả nội dung xem các cựu đặc nhiệm Israel hạ một “kẻ tấn công”và các cách thức ngăn ngừa tấn công khủng bố.

Người lớn tham gia trải nghiệm có thể bắn đạn thật tại trường bắn.. Giá vào cửa là 115 USD cho người lớn và 85 USD cho trẻ em.

Khu vực “trại” này được xây dựng trên đất mà người Palestine muốn sử dụng cho nhà nước riêng của mình.

Đa phần du khách đăng ký tour này là du khách Mỹ. Cũng có cả người đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nam Mỹ.

Một hướng dẫn viên Israel treo bóng bay lên trên bia bắn. Cơ sở này mở cửa vào năm 2003 để cung cấp khóa học cho các vệ sĩ.

Một nhân viên hướng dẫn du khách khi cô này nổ súng. Các nhân viên tại trại này luôn nhấn mạnh với khách tham quan tầm quan trọng của sự cảnh giác.

Quốc kỳ Israel bên những khẩu súng gỗ. Đại tá Sharon Gat phụ trách trung tâm này cho biết, với 2 giờ ngắn ngủi họ muốn giúp du khách có ý thức về cách phòng vệ cho bản thân và gia đình.

Người đứng đầu thị trấn Palestine al-Khader gần đó lên án công ty Israel tổ chức trại này. Theo ông, điều này chẳng khác nào cổ xúy đối với việc chiếm đóng đất Palestine.

Một du khách đứng phía sau một buồng nhỏ bên trong trường bắn.

Một nhóm du khách theo dõi các hướng dẫn viên Israel trình diễn.

Du khách tham gia chống đẩy.

Các du khách tham quan chăm chú theo dõi một màn trình diễn.

Du khách nghe hướng dẫn viên giảng bài về kỹ năng chống khủng bố.

Du khách thử cảm giác với các bài tập khắc khổ của lực lượng chống khủng bố.

Phía sau các bia bắn là cát để hấp thụ đạn./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/anh-tham-quan-trai-huan-luyen-chong-khung-bo-cua-israel-649166.vov