Thẩm phán đánh bố vợ cũ phải nhập viện

Thông tin từ Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh làm rõ việc thẩm phán Tòa án nhân dân quận Lê Chân – Hải Phòng cùng em trai hành hung bố vợ cũ làm cụ ông 68 tuổi phải nhập viện.

Theo phản ánh của bà Đỗ Thị Phương (SN 1975), vợ chồng bà có hai người con. Sau khi ly hôn, cháu Phạm Văn Thành (16 tuổi) sống cùng bố là ông Phạm Văn Thường tại thôn Đồng Quang (xã Đặng Cương – An Dương – Hải Phòng).

Chiều ngày 13/11, hai bố con xảy ra mâu thuẫn, ông Thường đã đánh cháu Thành dẫn đến phải chạy sang nhà ông bà ngoại (thôn Nhất Trí – xã Đăng Cường, Hải Phòng) cầu cứu chị Phương.

Ngay sau đó, ông Thường cùng em trai là Phạm Văn Toàn (33 tuổi) đèo nhau bằng xe máy đến nhà chị Phương (sau khi ly hôn, chị Phương về ở với bố mẹ đẻ - PV) và tiếp tục đánh con trai. Thấy vậy, ông ngoại cháu là cụ Đỗ Văn Bảo (68 tuổi) và một số người trong gia đình đã khuyên can.

“Khi bố tôi ra can thì bị ông Thường và em trai lao vào đánh bố tôi. Cả hai lao vào đấm, đá ông túi bụi mặc cho sự van xin, can ngăn của người nhà”, chị Phương cho biết.

Ông Đỗ Văn Văn Bảo, bố vợ cũ bị chàng rể cùng em trai hành hung nhập viện.

Sự việc chỉ dừng lại khi ông Bảo gục xuống và sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng.

Nhận được đơn tố cáo, chiều ngày 15/11, Công an huyện An Dương đã gửi giấy triệu tập đến ông Phạm Văn Thường để làm rõ vụ việc đánh người gây thương tích.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Cương, trưởng Công an xã Đăng Cường cho biết, chiều 15/11, Công an huyện An Dương có giấy triệu tập anh Thường nhưng anh Thường đã đi khỏi địa phương.

Cũng theo vị trưởng Công an xã Đặng Cương, ông Thường và bà Phương có 2 con. Trong quá trình chung sống, ông Thường thường xuyên đánh đập hành hạ bà Phương nhiều năm, sau đó hai người không thể sống được với nhau nên đã ly hôn cách đây 2 tháng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Thường hiện là Thẩm phán TAND quận Lê Chân (Hải Phòng).

Thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân Đỗ Văn Bảo được đưa vào cấp cứu lúc 17h50 ngày 13/11/2016 trong tình trạng trên người có nhiều vết máu, mũi chảy máu và kêu đau quặn vùng ngực và bụng. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Bảo có tiến triển tốt nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị tiếp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xét xử vụ cha giết con rể: HĐXX trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra lại

Vụ cha chém chết con rể: 'Ba sẽ hy sinh cuộc đời để các con sống yên ổn'

Gia đình nạn nhân lên tiếng vụ cha vợ chở xác con rể đi đầu thú

Lời khai bình thản của người cha chở xác con rể đi tự thú

Giang Vương

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/phap-luat/tham-phan-danh-bo-vo-cu-phai-nhap-vien-20161116115120844.htm