Thăm làng táo Pyeonggwang-dong hơn trăm tuổi của Hàn Quốc

Pyeonggwang-dong nằm ở Daegu, cách thủ đô Soeul (Hàn Quốc) 300km về phía Đông Nam. Thời gian này ở Pyeonggwang-dong đang là mùa thu hoạch táo cũng là thời điểm hút khách du lịch đến tham quan nhất.

Pyeonggwang-dong là một trong những khu vực sản xuất táo lớn nhất của thành phố Daegu nằm dọc theo con đường thứ tư Palgongsan, núi Olle Trail.

Sở dĩ nơi này được gọi là làng táo vì có đến 140 trong tổng số 192 hộ gia đình ở đây làm nghề trồng táo với sản lượng 2.300 tấn táo Jonathan, táo Hongros, và Fuji trên 1,2 triệu ha đất nông nghiệp. Nghề trồng táo ở làng đã có truyền thống kéo dài 117 năm.

Du khách đến Pyeonggwang-dong có thể tự tay hái những quả táo chín mọng, tươi ngon

Du khách đến Pyeonggwang-dong có thể tự tay hái những quả táo chín mọng, tươi ngon

Số tuổi tối đa để những cây táo ở đây bắt đầu ra hoa kết quả là 35. Cây táo có tuổi đời "già" nhất trong làng là một cây táo giống Jonathan, năm nay cây đã 85 tuổi và cho sản lượng tương đương 20 thùng mỗi lần thu hoạch.

Đến thăm thiên đường táo Pyeonggwang-dong vào mùa thu hoạch (từ giữa tháng 9 đến tháng 11) du khách sẽ bị mê hoặc bởi hương thơm ngọt ngào của táo chín cũng như sắc đỏ đầy quyến rũ. Ngoài tham quan, khách đến đây có thể tự tay hái để thưởng thức và mang về những quả táo chín mọng, căng tròn trực tiếp từ trên cây.

Chiêm ngưỡng làng Pyeonggwang-dong, Daegu, Hàn Quốc khi vào mùa thu hoạch táo

Nhìn những bức ảnh này bạn sẽ nghĩ chúng được chụp ở một hành tinh khác

Hoài Thương (theo mustseeroutes)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/kinh-te/du-lich/den-tham-lang-tao-pyeonggwang-dong-hon-tram-tuoi-cua-han-quoc-d101916.html