Thăm làng biệt thự san sát nhau ở Hải Dương

Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau được thiết kế cầu kỳ, kiểu cách biến vùng quê nghèo ở Cẩm Giàng, Hải Dương thành 'làng biệt thự'.

Bước chân vào thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, khách phương xa như lạc vào chốn thành đô với rất nhiều tòa biệt thự sang trọng. Ảnh: Lao động.

Bước chân vào thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, khách phương xa như lạc vào chốn thành đô với rất nhiều tòa biệt thự sang trọng. Ảnh: Lao động.

Người dân nơi đây giàu lên nhờ nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động mang lại. Gọi là " làng biệt thự" bởi con đường dẫn vào thôn được trải nhựa sạch đẹp với hàng loạt ngôi biệt thự đẹp mắt. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Hàng loạt ngôi nhà ba tầng, bốn tầng khang trang mang vóc dáng phố thị. Ảnh: Xkldnhanh.

Những ngôi nhà được xây dựng cầu kỳ, kiểu cách chẳng kém các biệt thự đắt tiền trên thành phố. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Nhiều gia đình còn nhập cả vật liệu ngoại về làm nhà. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Ngôi nhà được thiết kế như kiểu lâu đài. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Trung bình mỗi ngôi nhà ở đây có chi phí xây dựng trên 1 tỷ đồng. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Ước tính trong thôn có tới hàng trăm ngôi biệt thự như thế. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Biệt thự san sát nhau. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Khoảng chục năm về trước, ngôi làng chỉ toàn là nhà cấp 4 cũ kỹ. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Không chỉ xây biệt thự, nhiều gia đình còn sắm cả xe hơi. Ảnh: Xuatkhaulaodong.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tham-lang-biet-thu-san-sat-nhau-o-hai-duong-908941.html