Thảm họa chìm phà ở Myanmar: Số người chết có thể lên đến 100

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà tại Myanmar hôm 15/10 vừa qua có thể lên tới 100 người.

Đội cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ chìm phà (ảnh: AFP)

Vào hồi 5h sáng ngày 15/10, một chiếc phà bất ngờ bị lật ngoài khơi bờ biển Kani, nằm cách 137 km về phía Tây Bắc thành phố Mandala, thủ phủ cũ của Myanmar. Cho đến tối ngày 17/10, chính quyền nước này xác nhận, đội cứu hộ đã trục vớt được thi thể của 32 hành khách đã chết đuối trong vụ chìm phà.

Tuy nhiên, các quan chức Myanmar lo ngại số người chết trong vụ tai nạn đường thủy này có thể lến tới 100 khi vẫn còn ít nhất 60 hành khách trên phà mất tích.

Khi tai nạn xảy ra, chiếc phà đang trong hành trình từ Homelin đến Monywa. Theo AFP, điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân khiến phà chìm là do đâm phải đá ngầm dưới sông.

Bên cạnh đó, chiếc phà này phải chở khoảng 300 hành khách trên hành trình, hầu hết là các giáo viên và học sinh, vượt gấp 3 lần so với quy định.

Cho đến thời điểm này, 4 nhân viên trên phà đã bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với những thủ tục pháp lý.

Tai nạn đường sông tại Myanmar thường xuyên xảy ra do những chiếc phà chở khách tại Myanmar thường cũ và chở quá tải.

Vào tháng 3 năm ngoái, một chiếc phà chở 209 khách cũng đã bị chìm ngoài khơi phía Tây Myanmar khiến 64 người chết.

Huyền Thanh (theo Asian Correspondent)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/tham-hoa-chim-pha-o-myanmar-so-nguoi-chet-co-the-len-den-100-128519