Thảm họa bão "mặt quỷ" Matthew khiến gần 900 người thiệt mạng ở Haiti

Bão Matthew đã trở thành thảm họa lớn nhất tại Haiti kể từ sau trận động đất năm 2010. Tính đến ngày hôm nay, Matthew đã làm gần 900 người thiệt mạng ở Haiti.

Matthew được mệnh danh là cơn bão 'quái vật'. Số người chết từ cơn siêu bão này đang tiếp tục tăng lên ở Haiti khi giới chức tiếp nhận thông tin từ các khu vực hẻo lánh từng bị bão cô lập trước đó. Reuters đưa tin, tính đến nửa ngày hôm nay, có tổng cộng 870 người đã thiệt mạng sau thảm họa.

Matthew đổ bộ vào Haiti sáng 4/10 vừa qua với sức gió gần tâm bão lên tới 233 km/h kèm theo mưa lớn. Hầu hết các tuyến đường đều bị ngập nặng khiến công tác cứu hộ, viện trợ gặp nhiều khó khăn để tiếp cân các khu vực bị thiệt hại nặng.

Cảnh tan hoang sau siêu bãi ở Haiti

Thành phố Jeremie, phía tây Haiti, có khoảng 31.000 người sinh sống, là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề. Hơn 80% nhà cửa ở đây bị phá hủy do siêu bão.

Khoảng 61.500 người đang phải trú ẩn trong những ngôi nhà tạmkhi nước biển tràn vào các ngôi làng. Chính phủ và Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 350,000 người đang cần sự hỗ trợ.

Thành phố Jeremie là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất...

...với hơn 80% nhà cửa bị phá hủy do bão

Các quan chức y tế nước này đang lo ngại một đợt bùng phát dịch tả. Đã có 7 trường hợp tử vong vì dịch tả.

Sau khi đổ bộ vào Haiti, Matthew quét qua bang Florida, Mỹ nhưng đã hạ quy mô xuống thành một cơn bão cấp 2 với vận tốc gió khoảng 177 km/giờ.

Người dân Haiti gồng mình khắc phục thiệt hại sau bão

Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 900 người thiệt mạng

Bang Florida qua Georgia, vào Nam và Bắc Carolina đã tổ chức một cuộc di dân lớn để giảm thiểu thiệt hại do bãi. Theo ghi nhận, có ít nhất 4 người thiệt mạng ở Florida, gần 1 triệu người sống trong cảnh mất điện.

Hà Anh (Dịch từ Reuters)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/tham-hoa-bao-mat-quy-matthew-khien-gan-900-nguoi-thiet-mang-o-haiti-c5a455552.html