Tham gia tín dụng đen, nữ thủ quỹ ACB thụt két 13 tỷ đồng

Thu "rút ruột" 13 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ để hợp tác làm ăn với 3 đầu nậu tín dụng đen.

Thu "rút ruột" 13 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ để hợp tác làm ăn với 3 đầu nậu tín dụng đen.

Theo bản án ngày 29/9 của TAND Hà Nội, đầu năm 2013, Trần Thị Thu (thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB) tham gia hoạt động tín dụng đen với vợ chồng Trần Thị Hương - Đặng Quang Huy. Ngày 16/8/2013, Thu lén lấy 3 tỷ đồng trong két của cơ quan giao cho Huy và Hương, giao hẹn 2 ngày sau phải trả. Tuy nhiên, do không có biên nhận, Thu không thể thu hồi được số tiền này

Bù lại khoản thâm hụt, ngày 18/8/2013, Thu đã trộm 74 cây vàng SIC của cơ quan mang cầm cố được 2,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Thu lấy trộm tiếp 20.000 USD. Hai ngày 6 và 7/9/2013, Thu tiếp tục “thụt két” tổng cộng 9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Thu khai số tiền, vàng, USD đã biển thủ, tổng cộng hơn 13 tỷ đồng, đều đổ vào thị trường tiền tệ ngoài luồng cho Hương và 2 đầu nậu ở Thái Nguyên.

Do không có tiền trả ngân hàng, Thu vay của Huy 500 triệu đồng. Không thanh toán đúng hẹn, Thu bị Huy dẫn đàn em đến tận nơi làm việc ép đưa về Thái Nguyên. Sau đó, vợ chồng Huy ép Thu viết giấy vay nợ thành 1,9 tỷ đồng.

Tòa tuyên phạt Thu 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy lĩnh 17 năm, Hương nhận 12 năm 6 tháng và hai đàn em bị kết án có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo vnexpress.net

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/tai-chinh-ngan-hang/201610/tham-gia-tin-dung-den-nu-thu-quy-acb-thut-ket-13-ty-dong-2515151/