Tham gia tại chiến trường nào được xét hưởng chế độ CĐHH?

Bà Phạm Thị Tâm tham gia kháng chiến từ năm 1970 đến năm 1972 tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Hiện bà hưởng chế độ thương binh hạng 2/4. Cách đây 2 năm, bà bị mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, vậy bà có được hưởng chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 39, Mục 8 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định về điều kiện xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1/8/1961 đến ngày 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau: Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục bị dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Theo nội dung hỏi, bà Tâm đã có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội không thuộc vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.

Do vậy, trường hợp của bà chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/tham-gia-tai-chien-truong-nao-duoc-xet-huong-che-do-cdhh/279724.vgp