Thăm cụ mèo sống thọ nhất thế giới, 141 tuổi

Nutmeg đã vượt qua tất cả mọi kỷ lục thế giới để trở thành cụ mèo già nhất thế giới ở độ tuổi 31, tương đương với 141 năm tuổi người.

Nutmeg đã vượt mặt chú mèo Scooter đến từ Mansfield, Texas đã qua đời vào tháng 5 vừa qua ở độ tuổi 30 để giành kỷ lục cụ mèo già nhất thế giới ghi trong cuốn sách kỷ lục Guinness.

Mặc dù chỉ còn có ba chiếc răng nhưng Nutmeg vẫn còn đang rất khỏe mạnh.

Tuổi thọ trung bình của một con mèo là khoảng 15 năm. Tuy nhiên chú mèo Nutmeg đã sống đến tuổi thứ 31. Tính theo cách quy đổi trung bình tuổi thọ của con người, thì chú mèo này sống tương đương với 141 năm tuổi người.

Cặp chủ nhân Liz và Ian Finlay cho biết, họ thường cho Nutmeg ăn ngừ, kem và gà nướng.

Chú mèo được chăm sóc rất tốt, nó có hẳn một căn phòng riêng của mình. Chủ nhân của Nutmeg rất tự hào vì nó đạt danh hiệu con mèo già nhất trên thế giới, nhưng với họ, Nutmeg chỉ là con vật cưng yêu quý.

Nutmeg đã ở cùng cặp vợ chồng qua nhiều sóng gió của cuộc đời, từ các lễ kỉ niệm ngày cưới, chuyển nhà hay mất đi những người thân yêu như cha mẹ.

Ian chia sẻ: “Nutmeg rất thân thiết với cha của tôi, Robert, khi ông qua đời ở tuổi 93.

Liz và Ian đã nhận nuôi Nutmeg từ năm 1990 sau khi con mèo Spice cũ của họ mang về một người bạn đi lạc.

Cặp vợ chồng đã quyết định đưa mèo Nutmeg đến một bác sĩ thú y, khi đó họ đã xác định Nutmeg được 5 năm tuổi.

Liz cho biết, chú mèo ngày càng già đi, cũng như con người chúng ta vậy, nó hay cau có hơn và đôi khi tiếng meo meo trở thành những tiếng gầm gừ. Năm ngoái Nutmeg đã bị đột quỵ. Họ những tưởng chú mèo không thể qua nổi nhưng rất may nó đã khỏe lại.

Tân Gia (Theo Huanqiu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/tham-cu-meo-song-tho-nhat-the-gioi-141-tuoi-787027.html