Thảm án Quảng Ninh: Nghi can bị bắt như thế nào?

Khoảng 20h40 ngày 26/9, Lực lượng CA vừa bắt giữ được nghi phạm Doãn Trung Dũng gây ra vụ thảm án Quảng Ninh. Vậy hắn đã bị bắt như thế nào?

Thông tin báo Tiền phong đăng tải, theo nguồn tin từ Công an Hải Phòng, trước đó lúc 20h40 phút ngày 26/9, lực lượng phá án gồm C45 Bộ Công an, PC45 Công an Hải Phòng, PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP. Uông Bí và Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ nghi can Doãn Trung Dũng tại một quán café ngay chân cầu Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên).

Trong khi đối tượng đang ngồi uống café tại quán đã bị lực lượng trinh sát áp sát khống chế, bắt gọn. Theo lực lượng phá án, khi bị bắt giữ, trên người nghi can Dũng không có hung khí nào.

Doãn Trung Dũng khi bị bắt. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng phá án đã đưa nghi can này về Công an huyện Thủy Nguyên, sau đó C45 và Công an Quảng Ninh đã di lý đối tượng về Quảng Ninh để phục vụ điều tra. Mặc dù đã khuya nhưng rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung trước cổng Công an huyện để nghe ngóng tin tức .

Theo báo Công an TP.HCM, sáng 26/9, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CA Quảng Ninh - Đại tá Nguyễn Quốc Trung đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liên quan đến vụ thảm án sát hại 4 bà cháu tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 25/9, cơ quan Công an đã xác định được nghi can chính của vụ trọng án. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được nghi can chính trong vụ trọng án là: Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, là đối tượng đã có 2 tiền án.

Theo tìm hiểu, Doãn Trung Dũng không phải là người xa lạ với gia đình nạn nhân. Dũng là cháu rể bà Hát (mẹ vợ của Dũng là chị bà Hát). Vào tháng 1/1990, Dũng phạm tội cướp tài sản, bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Dũng về Hải Phòng sinh sống. Vào ngày 21/9/2003, Dũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 năm tù. Đến ngày 13/8/2010, mãn hạn tù, Dũng về sinh sống tại phường Trưng Vương. Được biết, Dũng không có công ăn việc làm.

Trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện 1 con dao cất giữ tại nhà của Dũng còn dính máu. Kết quả giám định cho thấy mẫu máu trên dao trùng khớp với mẫu máu nạn nhân.

Ngày 25/9, một người dân ở tổ 7 cho biết Dũng xuất hiện ở khu vực rừng ngập mặn gần nhà ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí. Theo đó, từ tối 25 đến hết ngày 26/9, CA Quảng Ninh đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng tiếp tục truy bắt Doãn Trung Dũng do nghi lẩn trốn trong khu rừng ngập mặn ven bờ sông Uông (TP. Uông Bí).

Tại các ngã ra vào rừng, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động được huy động lập nhiều chốt kiểm soát. Nguồn tin trinh sát cũng cho biết, thời điểm thảm án giết 4 bà cháu được phát hiện 24/9, Dũng vẫn ở nhà chơi bài ăn tiền, nhưng khi hay tin công an đang có mặt ở gần nhà thì vội nhảy tường bỏ trốn.

Như báo VietQ đã đưa tin trước đó, khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị T. (trú tại khu Hợp Thành) đi làm ca về tới nhà thì bàng hoàng phát hiện mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Hát, hai con gồm con trai 9 tuổi và con gái 3 tuổi, một cháu gái 8 tuổi của mình đã bị sát hại dã man.

Mạnh Long (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tham-an-quang-ninh-nghi-can-bi-bat-nhu-the-nao-d103865.html