'Thái tử Samsung' bị truy tố hàng loạt trọng tội

Ông Lee Jae Yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung, sẽ bị xét xử trước tòa về tội hối lộ và tham ô cùng nhiều tội danh nặng khác.

Ông Lee Jae Yong chính thức bị truy tố tội hối lộ và tham ô

Ngày 28.2, công tố viên Hàn Quốc cho biết người thừa kế đế chế Samsung, hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cùng 4 giám đốc điều hành khác sẽ bị kết án nhiều tội danh, gồm cả tội hối lộ và tham ô.

Trong những người bị buộc tội có Phó chủ tịch Văn phòng chiến lược của tập đoàn là Choi Gee-sung và Chủ tịch Chang Choong-ki.

Ngoài hối lộ, tham ô và che giấu tài sản ở nước ngoài, ông Lee còn bị buộc tội khai man trước tòa về vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực của Tổng thống Park Geun-Hye, theo lời của công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Lee Kyu-chul.

Tuy nhiên, cả Samsung và ông Lee đều vẫn phủ nhận những cáo buộc trên của nhóm công tố viên đặc biệt.

Theo điều tra viên, "Thái tử Samsung" đã chi hoặc hứa chi số tiền lên tới 43 tỉ won (khoảng 38 triệu USD) để hối lộ bà Choi Soon Sil, bạn thân bà Tổng thống Park Geun-Hye.

Khoản tiền này được cho là để đổi lấy sự ủng hộ từ Tổng thống Hàn Quốc trong việc sáp nhập 2 công ty con của Samsung năm 2015, một bước đi quan trọng giúp ông Lee củng cố quyền lực trong tập đoàn.

Bản cáo trạng xuất hiện sau chưa đầy 2 tuần kể từ khi tòa án phê chuẩn lệnh bắt giam ông Lee theo yêu cầu của công tố viên. Mặc dù toàn bộ quá trình tố tụng đến lúc đưa ra bản án có thể kéo dài tới 18 tháng, nhưng công tố viên đặc biệt đề xuất rút ngắn thời gian xử lý vụ việc.

Ông Lee Jae Yong, 48 tuổi, con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung Group Lee Kun-hee và được xem là người thừa kế của tập đoàn này. Ông chính thức bị bắt giữ hôm 17.2 vì bị cáo buộc đưa hối lộ.

Vụ xét xử ông Lee đồng nghĩa với việc sự chuyển giao quyền lực sau khi cha ông nhập viện vì một cơn đau tim có thể bị trì hoãn. Trước đó, Samsung đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn liên quan đến Galaxy Note 7 vào năm ngoái.

Cáo buộc chống lại ông Lee Jae Young và nhiều người khác gây thiệt hại rất lớn đến tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc và khiến tập đoàn này sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục sức mạnh.

Phương Nhi (theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thai-tu-samsung-bi-truy-to-hang-loat-trong-toi-57625.html