Thái Sơn Nam đánh bại Hải Phương Nam Phú Nhuận

Thái Sơn Nam nới rộng khoảng cách với đội thứ nhì Sanatech Khánh Hòa lên 9 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Hải Phương Nam Phú Nhuận.

Dẫn trước Hải Phương Nam Phú Nhuận với tỉ số 2-0, nhưng các cầu thủ Thái Sơn Nam bị đối thủ đẩy vào tình thế phải chơi hết mình, khi Hoài An bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2.

Tuy nhiên, ngay khi các cầu thủ Hải Phương Nam Phú Nhuận phấn chấn tinh thần và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trọng tài Lê Tấn Phát có quyết định gây tranh cãi, cho các cầu thủ Thái Sơn Nam được hưởng quả penalty 10m, do cầu thủ Hải Phương Nam Phú Nhuận phạm lỗi tổng hợp thứ 6 trong hiệp 2. Từ chấm phạt đền, Đức Hòa dứt điểm chính xác, nâng tỉ số thành 3-1 cho Thái Sơn Nam.

Danh sách và kết quả trận đấu.

Với chiến thắng này, Thái Sơn Nam có 41 điểm/16 vòng, nới rộng khoảng cách với đội thứ nhì Sanatech Khánh Hòa lên 9 điểm. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Bảo Quân cho rằng Thái Sơn Nam chưa chắc chắn vô địch, bởi nếu Sanatech Khánh Hòa thắng Sanna Khánh Hòa, khi đó khả năng bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

HLV Nguyễn Bảo Quân cho biết: “Tôi nghĩ rằng Thái Sơn Nam vẫn chưa 100% là nhà vô địch, bởi nếu Sanatech Khánh Hòa thắng ở vòng này thì khoảng cách vẫn là 6 điểm. Nếu chúng tôi thua 2 trận cuối, trong khi họ toàn thắng thì vẫn có khả năng bất ngờ xảy ra, bởi họ đã thắng chúng tôi ở lượt đi. Vì vậy, chúng tôi vẫn dặn anh em phải tập trung thi đấu và cố gắng trong 2 lượt trận cuối, khi nào chắc chắn vô địch thì mới được buông lỏng tinh thần”.

Thái Sơn Nam (áo trắng) tiếp tục giành những chiến thắng quan trọng.

Về phần mình, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho rằng: “Ở trận đấu này, các cầu thủ chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng do phạm lỗi cá nhân nhiều quá nên thua. Ngoài ra, tôi không bằng lòng với tình huống thổi penalty 10m. Nếu trọng tài không cho lợi thế mà thổi penalty ngay từ đầu thì tôi chấp nhận.

Tuy nhiên, trọng tài cho lợi thế và tình huống đó trải qua nhiều giây rồi, mà sau đó lại thổi penalty, tôi nghĩ tình huống đó làm cho trận đấu không hay. Khi tỉ số 2-1, tinh thần các cầu thủ chúng tôi đang lên, mà khi khoảng cách là 2 bàn, trong trận đấu cân bằng như vậy, rất khó để có thể san lấp. Tôi cho rằng đó chính là bước ngoặt của trận đấu”.

Nói về cơ hội có thể giành vị trí thứ nhì chung cuộc, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho rằng: “Cơ hội chia đều cho 3 đội, tức là 30% cơ hội cho mỗi đội leo lên vị trí thứ nhì, bởi trận đấu giữa Sanatech Khánh Hòa và Sanna Khánh Hòa cũng chưa biết kết quả. Ở 2 lượt đấu cuối cùng vẫn còn rất căng thẳng, bởi Sanatech Khánh Hòa còn gặp Thái Sơn Nam, còn Sanna Khánh Hòa sẽ gặp đội chúng tôi, nên cơ hội và tình thế cuối cùng vẫn chưa biết thế nào”.

Với việc để thua 1-3 trước Thái Sơn Nam, Hải Phương Nam Phú Nhuận vẫn tạm đứng thứ 3 trên BXH, với 31 điểm, kém đội thứ nhì Sanatech Khánh Hòa 1 điểm./.

Thành Lương/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/thai-son-nam-danh-bai-hai-phuong-nam-phu-nhuan-638254.vov