Thai phụ mất con vì bị nhà chồng giẫm lên bụng

Biết con dâu mang thai bé gái, cả nhà chồng lập tức đánh đập, giẫm lên bụng, làm cho cô bị sẩy thai.

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại khu Mhasrul, bang Maharashtra, Ấn Độm hồi đầu tháng này. Cảnh sát cho biết Suvarna Gaikwad, một phụ nữ 20 tuổi, thường xuyên bị nhà chồng đánh đập và tra tấn hòng bắt cô đưa số tiền hồi môn mà cô được trao khi kết hôn với Khanderao Gaikwad hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo Indian Express, Suvarna bị ép phải đưa hồi môn để nhà chồng xây nhà. Đến khi biết cô đã có thai, họ đưa cô tới gặp một vị "pháp sư" tên là Shyambaba Shinde, người này sau đó nói rằng Suvarna đang mang thai con gái.

Nghe tin đó, cả gia đình nhà Gaikwad bắt Suvarna phải bỏ đứa con trong bụng nhưng cô không chịu. Vì thế đến hôm 4/4, tên Khanderao Gaikwad cùng với mẹ, anh trai và một người họ hàng, đổ xô vào đánh đập và giẫm lên bụng nạn nhân khiến cô sẩy thai. Do bị tổn thương nặng nên hài nhi 2 tháng tuổi đã không còn.

Hiện tại cả 4 kẻ nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ. Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2013/04/thai-phu-mat-con-vi-bi-nha-chong-giam-len-bung-236937/