Thái Nguyên: Quyết liệt vì mục tiêu 6 năm liền giảm TNGT

Đặt mục tiêu năm thứ 6 liên tiếp giảm TNGT, Thái Nguyên đã và đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT quyết liệt, hiệu quả.

Tuyên truyền pháp luật TTATGT bằng hình thức sân khấu hóa cho sinh viên ở Thái Nguyên

Chỉ đạo sát sao, kịp thời

Chiều 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Hồng Bắc đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng đầu năm, triển khai công tác đảm bảo TTATGT những tháng cuối năm với sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Hồng Bắc yêu cầu phải phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao 9 tháng qua, so với cùng kỳ TNGT giảm nhưng riêng tháng 9 lại tăng? Ông Bắc biểu dương TP Thái Nguyên vì kéo giảm TNGT; Sở GTVT tỉnh vì điều chuyển bến xe mới đã cơ bản chấm dứt tình trạng xe khách chạy “rùa bò” trên địa bàn. Đồng thời, phê bình và yêu cầu Ban ATGT huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ báo cáo nguyên nhân vì sao gia tăng TNGT.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 124 vụ TNGT (giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2015), làm chết 67 người (giảm 12 người), bị thương 104 người (giảm 7 người). Thái Nguyên đặt mục tiêu số người chết vì TNGT trên địa bàn trong năm 2016 chỉ ở ngưỡng 2 con số.

Theo ông Trương Văn Phụng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, 9 tháng đầu năm 2016, TNGT trên địa bàn Thái Nguyên đã giảm cả 3 tiêu chí, xong số vụ TNGT từ nghiêm trọng trở lên vẫn chiếm trên 50%. Tháng 9, TNGT tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tình trạng ùn, ứ vào giờ cao điểm ở một số vị trí trong TP Thái Nguyên chưa được giải quyết; Tình trạng cơ sở xuất hàng quá tải trọng còn tồn tại nhiều, tình trạng vi phạm tải trọng xe vẫn diễn biến phức tạp…

Sau khi nghe các báo cáo, đề xuất, ông Vũ Hồng Bắc chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động không chỉ lực lượng chức năng mà các lực lượng tình nguyện tham gia đảm bảo TTATGT. Với công tác TTKS giao thông cần xử lý mạnh vi phạm, mời một số doanh nghiệp có nhiều xe tải, vi phạm chở quá tải lên để đối thoại và nhắc nhở. “Các thành viên Ban ATGT tỉnh, các lãnh đạo sở, ngành, địa phương cần coi công tác đảm bảo TTATGT là rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến phát triển KTXH, đời sống người dân. Tỉnh đã duyệt chi 2,1 tỷ đồng để bổ sung 12 cân lưu động tải trọng xe cung cấp cho lực lượng chức năng; do đó cần đẩy mạnh công tác này. Thái Nguyên đã có 5 năm liên tục kéo giảm TNGT, chúng ta cần đồng loạt triển khai các giải pháp mạnh để kiềm chế, phấn đấu giảm số người tử vong vì TNGT trên địa bàn trong năm 2016”, ông Bắc nói.

Tuyên truyền rộng, xử lý nghiêm

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng, tối 29/9, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn, Phòng CSGT và Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức chương trình “Giao lưu tìm hiểu pháp luật TTATGT”. Tại buổi tuyên truyền, hàng nghìn sinh viên có cơ hội được tìm hiểu pháp luật giao thông dưới nhiều hình thức sinh động như trả lời câu hỏi nhận quà, tiểu phẩm hài mang nội dung tuyên truyền ATGT.

Trước đó, sáng 29/9, tại Trường ĐH Công nghệ GTVT Thái Nguyên cũng đã diễn ra lễ ký cam kết đảm bảo TTATGT cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyên truyền pháp luật TTATGT cho sinh viên. Các sinh viên hào hứng bốc thăm câu hỏi để tìm cơ hội nhận MBH khi trả lời đúng và được xem các chương trình văn nghệ ATGT.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh viên năm thứ 3, Đại học Sư phạm Thái Nguyên vui vẻ cho biết, em và các bạn rất thích những buổi giao lưu, tuyên truyền ATGT sôi động như thế này, bởi không chỉ được tiếp nhận kiến thức pháp luật TTATGT, chúng em được trực tiếp tham gia trên sân khấu, được bày tỏ kiến thức, chính kiến của mình và được… tặng quà.

Ông Tân Hoàng Long, Chánh VP Ban ATGT Thái Nguyên cho biết, xác định công tác tuyên truyền là gốc rễ nâng cao nhận thức, quyết định hành vi chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó kéo giảm vi phạm và TNGT, nên Thái Nguyên rất chú trọng công tác này. Từ việc phát tờ rơi về ATGT; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác ATGT tại cơ sở; mít tinh, diễu hành, triển lãm ảnh về ATGT, giao lưu tìm hiểu pháp luật ATGT; ký cam kết ATGT… “Với mỗi nhóm đối tượng tuyên truyền ở từng địa bàn, chúng tôi chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo hiệu quả cao nhất”, ông Long nói.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Thái Nguyên cũng rất quyết liệt TTKS, xử lý vi phạm giao thông. 9 tháng đầu năm, thông qua công tác TTKS, Thái Nguyên đã xử phạt 35.892 trường hợp vi phạm giao thông; tước 3.015 GPLX, tạm giữ 6.533 phương tiện. Còn Thanh tra Sở GTVT đã đã xử phạt 525 vụ, tước GPLX có thời hạn 59 trường hợp. Riêng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra 1.705 lượt phương tiện, phát hiện 140 vụ vi phạm, tước GPLX có thời hạn 60 trường hợp…

“Công tác TTKS, xử lý nghiêm vi phạm đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa nguy cơ TNGT. Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh đo nồng độ cồn và xử lý xe quá tải, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn”, ông Long thông tin.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/thai-nguyen-quyet-liet-vi-muc-tieu-6-nam-lien-giam-tngt-d171605.html