Thái Lan vỡ mộng World Cup, Kiatisuk dốc sức cho AFF Cup

Tối 21-10, HLV Kiatisuk đã công bố danh sách cực mạnh của đội tuyển Thái Lan để tập trung bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup

HLV Kiatisuk quyết tâm bảo vệ AFF Suzuki Cup khi đăng ký đội hình mạnh nhất vốn đang dự vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á

Từng phân vân với việc nhiều khả năng cử đội Olympic tham dự AFF Suzuki Cup 2016 vì đội tuyển Thái Lan đang bận tranh tài ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, tuy nhiên, sau 4 trận thua tối tăm mặt mũi, HLV Kiatisuk buộc phải đổi ý định, quyết tâm đưa đội hình mạnh nhất của tuyển Thái Lan với hy vọng sẽ giành được AFF Suzuki Cup 2016.

Người Thái sẽ mang thành phần mạnh nhất đến Philippines, quốc gia đăng cai bảng A, gồm thủ môn Kawin Thammasatchanan, các hậu vệ như Tristan Do, Narubadin, Korrawit Namwiset, Adisorn Promrak, Pratum Chuthong, Tanaboon Kesarat. Tiền vệ gồm có Adul Lasoh, Sarach Yooyen, Prakit Deeprom, Mongkol Tossakrai, Sarawut Masuk đặc biệt là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin. Ở hàng tiền đạo, Teerasil Dangda, Siroj Chatthong và Tana Chanabut đều được HLV Kiatisuk đăng ký.

Messi Thái Lan sẽ có dịp tung hoành ở AFF Suzuki Cup

Có thể nói việc thua tan nát ở World Cup là một nguyên nhân buộc HLV Kiatisuk phải quay trở lại với mục tiêu AFF Cup dù ban đầu, người Thái tranh cãi và đã có ý định sử dụng phương án cho cầu thủ trẻ đá giải khu vực. Việc mang đến Philippines đội hình mạnh nhất có thể là một tin không mấy vui cho đội chủ nhà, Sinagpore hay Indonesia nhưng dù sao cũng giúp cho AFF Suzuki Cup giữ nguyên được chất lượng như các CĐV trong khu vực mong đợi.

Anh Dũng - Ảnh: AFF

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thai-lan-vo-mong-world-cup-kiatisuk-doc-suc-cho-aff-cup-20161022081659484.htm