Thái Lan vắng khách du lịch sau hàng loạt các vụ đánh bom

Các địa điểm du lịch nổi tiếng vốn là điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của quốc gia này ở trong tình trạng vắng bóng khách du lịch.

Chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai các biện pháp an ninh nhằm trấn an người dân địa phương cũng như khách du lịch nước ngoài.

Các bãi biển tuyệt đẹp tại Hua Hin – vốn mang lại nguồn lợi lớn cho người dân địa phương trong những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt đúng vào thời điểm ngày nghỉ lễ dài kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của Hoàng hậu Sirikit và cũng là Ngày của Mẹ tại Thái Lan hôm qua trở nên vắng bóng khách du lịch.

Vụ đánh bom kép diễn ra trong đêm 11/6 ở Hua Hin, Thái Lan. (ảnh: AP).

Một hướng dẫn viên địa phương Prasit Manop chia sẻ: “Bình thường vào những ngày này có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc, phương Tây và Thái Lan trên biển. Đây đang là dịp nghỉ lễ dài ngày và bãi biển thường rất đông đúc. Nhưng như các bạn thấy đấy, bãi biển rất vắng và yên tĩnh không như thường lệ”.

4 vụ đánh bom xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin trong vòng chưa đầy 12 giờ làm 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ngoài 4 vụ đánh bom ở Hua Hin, còn xảy ra 2 vụ đánh bom ở Phuket- thị trấn du lịch nổi tiếng, khiến 1 người bị thương.

Sau khi xảy ra các vụ nổ, khoảng 20 đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan đã đưa ra các cảnh báo đi lại đối với công dân. Đặc biệt, ba đại sứ quán Mỹ, Đức và Nhật Bản đã cảnh báo về khả năng xảy ra thêm các vụ tấn công khác.

Nhiều khách du lịch lo ngại đã quyết định hủy tua hoặc trở về nước sớm hơn so với lịch trình. Điều này khiến nhiều người lo ngại mục tiêu của Thái Lan đón lượng khách du lịch kỉ lục 32 triệu người trong năm 2016 có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Lo ngại các vụ đánh bom xảy ra có thể khiến lượng khách du lịch sụt giảm, chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các chính quyền địa phương siết chặt an ninh không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào, đặc biệt tại các khu vực đông người, thu hút du khách và các vị trí trọng yếu khác.

Ngay tại thị trấn Hua Hin, cảnh sát đang được tăng cường trên các con phố. Nhiều chốt an ninh được lập tại các trục đường để giúp đỡ khách du lịch cũng như trấn an lo ngại của người dân.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết đã đề nghị tất cả 76 tỉnh trên khắp đất nước thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha lên tiếng trấn an người dân rằng, chính phủ sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh cho các công dân cũng như an toàn cho công dân nước ngoài ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan nói: “Tôi muốn hối thúc người dân Thái Lan và truyền thông không nên quá hoảng loạn. Đối với các lãnh sự quán, Đại sứ quán và người nước ngoài sống ở Thái Lan, Chính phủ sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các bạn, vì sự an toàn của các bạn nằm trong chính lợi ích của chúng tôi”.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ đánh bom vừa qua ở Thái Lan. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này cho thấy Thái Lan vẫn đang phải đối mặt với những thách thức an ninh cũng như bất ổn chính trị.

Có nhiều nhận định cho rằng, khả năng loạt vụ đánh bom xảy ra có liên quan đến phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 7/8 vừa qua, với việc đa số cử tri nước này chấp nhận bản dự thảo Hiến pháp do chính quyền quân sự soạn ra./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thai-lan-vang-khach-du-lich-sau-hang-loat-cac-vu-danh-bom-540241.vov