Thái Lan và Malaysia thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới

Theo truyền thông Thái Lan ngày 19/9, ở cuộc gặp các quan chức cấp cao Malaysia vừa qua, Thủ tướng Chan-ocha đề nghị Malaysia hợp tác để khôi phục hòa bình, trật tự ở các tỉnh cực Nam.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Prayut Chan-ocha. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Prayut Chan-ocha. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 19/9 cho biết tại cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Malaysia hôm 16/9 vừa qua, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã đề nghị Malaysia hợp tác để khôi phục hòa bình và trật tự tại các tỉnh cực Nam Thái Lan, gồm Yala, Pattani và Narathiwat.

Thủ tướng Prayut nói với Thứ trưởng Tài chính Malaysia Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani rằng an ninh khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự phát triển của Thái Lan.

Trước đó ngày 14/9 vừa qua, Tư lệnh Lục quân vùng 4 Piyawat Nakwanit đã đầu phái đoàn các quan chức Thái Lan tham dự cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan-Malaysia lần thứ 106 tại Penang của Malaysia.

Tại cuộc họp, hai bên đã đồng ý đẩy mạnh công tác tuần tra chung nhằm tăng cường hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia của hai nước.

Ngoài tuần tra biên giới chung, cuộc họp cũng đã đồng ý với ý kiến của Thái Lan đưa lực lượng cảnh sát biên giới tuần tra cùng với quân đội tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Hai bên hy vọng tuần tra biên giới chung sẽ ngăn chặn hiệu quả các vấn đề biên giới, đặc biệt là buôn lậu ma túy, hàng nhập lậu và tội phạm xuyên biên giới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-va-malaysia-thuc-day-hop-tac-ve-an-ninh-bien-gioi/466961.vnp