Thái Lan và Campuchia sẽ cải thiện quan hệ biên giới

Thủ tướng hai đã thống nhất sẽ tránh sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề biên giới.

Ngày 26/9, trong một bài phát biểu trên 1 kênh truyền hình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố, ông và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thống nhất 2 nước sẽ tránh sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề biên giới. Đó là kết quả của cuộc gặp giữ Thủ tướng hai nước bên lề cuộc họp thứ 65 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vừa qua tại New York. Theo đó, trao đổi thương mại giữa biên giới hai nước sẽ được tăng cường hơn, sẽ có thêm nhiều trạm kiểm soát và tuyến đường dọc biên giới được xây dựng. Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã được cải thiện đáng kể sau khi đại sự quán ở 2 nước được tái thiết lập. Thái Lan và Campuchia đã có cuộc đối đầu trong xung đột biên giới từ khi ngôi đền Preah Vihear được Tòa án quốc tế trao cho Campuchia vào năm 1962. Tình hình xung đột càng trở nên tồi tệ vào tháng 7/2008 khi ngôi đền được ghi tên vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, và tháng 11/2009, Campuchia đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vào vị trí cố vấn kinh tế của nước mình./. Lệ Chi (theo Tân Hoa xã)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-va-campuchia-se-cai-thien-quan-he-bien-gioi/20109/155880.vov