Thái Lan 'tập' thế này, Việt Nam mơ sao nổi AFF Cup?

Thầy trò HLV Hữu Thắng cần và phải mơ tới chức vô địch AFF Cup 2016. Nhưng nhìn sang Thái Lan bỗng thấy sao mà khó...

Thái Lan "tập" thế này, Việt Nam mơ sao nổi AFF Cup?

Ngày 6/10 tới, khi ĐT Việt Nam có trận giao hữu với Triều Tiên ở SVĐ Thống Nhất để chuẩn bị cho AFF Cup 2016 thì Thái Lan gặp UAE tại vòng loại World Cup 2018. 5 ngày sau đó, Thái Lan tiếp tục chinh chiến tại sân chơi thế giới gặp Iraq trên đất Iran.

Ngày 9/11, Thái Lan giao hữu với Iran, ngày 15/11 gặp Australia tại vòng loại World Cup rồi 19/11 gặp Indonesia tại AFF Cup.

Nếu so cùng hệ quy chiếu với Việt Nam, tức AFF Cup là giải đấu quan trọng nhất năm, thì vòng loại World Cup là mặt trận cho Thái Lan... rèn quân hòng bảo vệ ngôi vô địch ĐNÁ.

Tính như vậy lại thấy nguy nguy, vì người Thái đã ổn định bộ khung, duy trì sự ổn định từ hồi giữa năm ngoái đến nay để chinh chiến tại vòng loại World Cup. Trong khi đó hồi đầu năm 2016, Việt Nam phải thay ông Miura bằng HLV Hữu Thắng, kéo theo nhiều xáo trộn từ cách chơi đến nhân sự.

Thái Lan duy trì sự ổn định trong hơn 1 năm qua khi liên tục thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Đến hôm nay, ĐTQG Việt Nam mới triệu tập thêm được 7 cầu thủ từ Hà Nội T&T cùng Than Quảng Ninh. HLV Hữu Thắng vẫn thiếu 3 ngôi sao HAGL mà ông gần như đã "xí chỗ" cho trong đội hình xuất phát, gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Người Thái thì ít nhất đã tập hợp tinh binh từ vài tháng trước, để bắt đầu loạt đấu vòng loại World Cup vào các ngày 2/9, 6/9 và các trận như đã đề cập ở trên.

Tất nhiên, ai cũng hiểu vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á có đẳng cấp vượt trội rất, rất nhiều AFF Cup thế nào. Và việc Thái Lan thi đấu ở đó, rồi về chơi AFF Cup chẳng khác nào gà chọi xuống chơi với... gà thịt.

Đặt niềm tin vào ĐTQG Việt Nam nhưng nên tỉnh táo trước khi nghĩ tới ngôi vương.

Những ai yêu bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng vào một giải đấu thành công cho thầy trò HLV Hữu Thắng, khi đội bóng áo đỏ có lối chơi mới và cách sử dụng nhân sự mới, điển hình như dùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhiều hơn.

Chưa cần biết tập thể ấy có mạnh hơn trước không, nhưng sẽ được nhiều tình cảm từ NHM hơn. Song có lẽ cần phải đưa ra một dự báo đúng: Thành công là thành công đến đâu.

Chứ nếu chỉ nghĩ tới chức vô địch, e rằng khi gặp một Thái Lan đang ở đẳng cấp châu lục chúng ta sẽ lại vỡ mộng...

Tại AFF Cup 2016, Việt Nam rơi vào bảng A với những đối thủ mạnh như Myanmar và Malaysia. Trong khi đó, Thái Lan ở bảng B gặp Singapore, Indonesia và Philippines.

Trong trận ra quân, Thái Lan sẽ không có 100% sức mạnh khi vừa gặp Australia 4 ngày trước đó, nhưng đối thủ Indonesia không quá mạnh và vừa trải qua cơn khủng hoảng bóng đá nặng nề vì án phạt của FIFA.

Việt Nam 0-3 Thái Lan

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/thai-lan-tap-the-nay-viet-nam-mo-sao-noi-aff-cup-20160930163029399.htm