Thái Lan: Tân vương lần đầu xuất hiện trước công chúng

Tân vương Thái Lan hôm 2/12 đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trên cương vị mới.

Chính thức nối ngôi hôm 1/12, Nhà vua Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, đã kết thúc chuỗi thời gian trì hoãn kế vị kể từ khi cha ông, cố Đức vua Bhumibol Adulyadej từ trần hôm 13/10.

Tân Quốc vương Thái Lan xuất hiện lần đầu trước công chúng, trên đường tới Grand Palace dự lễ tưởng niệm 50 ngày sau khi cố Đức vua qua đời.

Tân Quốc vương đã tham gia buổi lễ đánh dấu 50 ngày kể từ khi cố Đức vua từ trần tại Cung điện Grand Palace.

Các công chức mặc đồ trắng và đen, xếp hàng trên các con đường dẫn tới cung điện nhằm dự buổi lễ.

Tân Quốc vương Thái Lan xuất hiện lần đầu trước công chúng, trên đường tới Grand Palace dự lễ tưởng niệm 50 ngày sau khi cố Đức vua qua đời.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn, từng gây dư luận xôn xao khi yêu cầu trì hoãn việc nối ngôi suốt 7 tuần qua để người dân Thái Lan có thêm thời gian tưởng niệm cố Đức vua. Lễ kế vị diễn ra nhanh chóng hôm 1/12 vừa qua đã xóa tan những nghi ngờ liên quan. Chính quyền quân sự cũng khẳng định, muốn kiểm soát tình hình kinh tế, chính trị nước này cho đến khi cuộc bầu cử năm 2017.

Một người dân cầm ảnh tân Đức vua Thái Lan

Các luồng thông tin cho biết, Hiến pháp mới, vốn cần sự thông qua của Tân Đức vua, sẽ củng cố quyền lực quân sự nước này.

Dù theo chế độ quân chủ lập hiến, hoàng gia đóng vai trò quan trọng trong các quyết sách của chính quyền Thái Lan.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thai-lan-nha-vua-moi-lan-dau-xuat-hien-truoc-cong-chung-274444.html