Thái Lan quyết xây dựng 'Hành lang kinh tế phía đông'

Hôm 11-9, phát biểu tại cuộc gặp ở Bangkok với phái đoàn 570 nhà đầu tư Nhật Bản do Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko dẫn đầu, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định Thái Lan sẽ triển khai dự án 'Hàng lang kinh tế phía đông' (EEC) với tổng vốn đầu tư lên đến 45 tỉ đô la Mỹ cho dù bất kỳ chính phủ nào lên nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trước 570 nhà đầu tư Nhật Bản ở Bangkok hôm 11-9. Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan hy vọng dự án EEC nằm giữa ba tỉnh phía đông Chonburi, Rayong, và Chachoengsao trên diện tích 13,285 km2 sẽ giúp tăng trưởng GDP của Thái Lan lên 5% vào năm 2020, so với mức dự kiến 3,5 % của năm 2017.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Prayuth Chan-ocha: “Dù chính phủ nào lên nắm quyền hay dù cuộc tổng tuyển cử được tổ chức khi nào, dự án EEC chắc chắn sẽ tiếp tục được triển khai”.

Cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian 9-12 năm sau.

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất của Thái Lan trong năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ đô la Mỹ, phần lớn đổ vào ngành công nghiệp ô tô.

Thái Lan, được mệnh danh là “Detroit của châu Á” (Detroit là thủ phủ ngành công nghiệp ô tô Mỹ). Nước này là nơi đặt căn cứ khu vực của một số hãng xe hàng đầu thế giới như Toyota. Giờ đây, chính phủ Thái Lan muốn xây dựng một “Thung lũng Silicon” của riêng mình ở EEC. Chính phủ Thái Lan sẽ khuyến khích phát triển 10 lĩnh vực trọng điểm ở EEC gồm: xe thế hệ mới, đồ điện tử thông minh, du lịch chữa bệnh và sức khỏe, nông nghiệp và công nghệ sinh học, thực phẩm, robot công nghiệp, logistic và hàng không, nhiên liệu sinh học và sinh hóa, số hóa, dịch vụ y tế. Thái Lan hy vọng sẽ hoàn tất dự án EEC vào năm 2021.

Cùng ngày, ông Kalin Sarasin, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và ông Chen Namchaisiri, Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan đã ký một văn bản ghi nhớ với Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản và Liên đoàn kinh doanh Nhật Bản về việc hỗ trợ Thái Lan phát triển 10 lĩnh nói trên.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/164573/thai-lan-quyet-xay-dung-hanh-lang-kinh-te-phia-dong.html