Thái Lan: Mở cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Thủ tướng tạm quyền Yingluck

Ngày 17/1, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan đã mở cuộc điều tra xung quanh những cáo buộc tham nhũng nhằm vào Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và các thành viên trong chính phủ tạm quyền.

Thông báo của NACC nêu rõ, trong năm 2013, ủy ban này đã nhận được nhiều đơn khiếu nại về việc bà Yingluck Shinawatra thiếu tinh thần trách nhiệm và tham nhũng trong chương trình trợ giá cho nông dân trồng lúa. Cụ thể, số tiền gần 13 tỷ USD được lấy từ tiền ngân sách để trợ giá cho nông dân một cách vô lý trong khi chính phủ Thái Lan có thể giải quyết tình hình bằng cách khác như tìm nguồn để bán cho những nơi có nhu cầu mua lúa gạo. NACC khẳng định, nếu đúng như vậy, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phạm tội tham nhũng. Tuy nhiên, NACC lại không nói rõ hình phạt mà bà Yingluck Shinawatra sẽ bị phạt nếu bị xác định là có tội.

Theo các nhà phân tích, một cuộc điều tra nhằm vào Thủ tướng và một số quan chức chính phủ khác vào thời điểm này sẽ tạo nên thế bất lợi cho chính phủ tạm quyền. Nó cũng có thể bị thủ lĩnh Suthep Thaugsuban lợi dụng để kích động dân chúng tham gia vào cuộc “đại biểu tình” dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Hiện lực lượng cảnh sát Thái Lan đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để thực hiện việc bắt giữ ông Suthep Thaugsuban theo yêu cầu đưa ra hôm 16-1 của chính phủ tạm quyền. Trong khi đó, tình hình ở Thái Lan cũng vẫn diễn biến phức tạp. Ít nhất có 3 vụ nổ xảy ra ở thủ đô Bangkok làm 30 người bị thương, trong đó có một vụ ném lựu đạn vào nhà riêng của thị trưởng Bangkok Sukhumbhan Paribatra. Quân đội Thái Lan một lần nữa lên tiếng về vai trò trung lập của mình. Đồng thời, Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan Nipat Thonglek còn ký lệnh cấm binh sĩ mặc quân phục tham gia biểu tình hay có những phát ngôn liên quan tới tình hình chính trị. Các trường hợp vi phạm sẽ bị đưa ra xử lý tại tòa án binh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2014/1/220805.cand