Thái Lan mất hậu vệ gốc Việt ở trận gặp Singapore

Hậu vệ gốc Việt Tristan Do nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong đội hình của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu với Singapore ngày mai (22/11).

Tristan Do (áo xanh) trong trận gặp Australia ngay trước thềm AFF Cup. (Ảnh: Yahoo)

Sau trận thắng 4-2 trước Indonesia, Thái Lan gặp tổn thất không nhỏ khi hậu vệ cánh phải tốt nhất của họ là Tristan Do gặp chấn thương đùi.

“Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình hồi phục của Tristan và tôi không chắc về khả năng ra sân của cậu ấy ở trận gặp Singapore”, HLV Kiatisak tiết lộ trên tờ Bangkok Post.

“Nếu cậu ấy không kịp hồi phục, chúng tôi đã có những cầu thủ khác có thể thay thế. Sarawut Masuk và Adisorn Promrak đều có thể chơi ở cánh phải”.

Ngoài ra HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan cũng cho biết hậu vệ Theerathon Bunmathan có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi lấy lại được thể lực. Cầu thủ này đã phải ngồi dự bị trong trận gặp Indonesia vì chấn thương, nhưng cũng được tung vào sân trong hiệp 2 và không gặp phải vấn đề nào.

Khi bước vào AFF Cup 2016, đội tuyển Thái Lan đã phải đối mặt với vấn đề về thể lực của các cầu thủ. Chỉ 4 ngày trước khi chạm trán Indonesia, các học trò của HLV Kiatisak đã phải chiến đấu hết sức trước Australia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Điều này khiến cho các cầu thủ của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á có phần mệt mỏi và việc Tristan Do chấn thương cũng có một phần nguyên nhân là do quá tải.

Thái Lan thắng Indonesia 4-2

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/thai-lan-mat-hau-ve-goc-viet-o-tran-gap-singapore-135971