Thái Lan lộ điểm yếu khi gặp “ông lớn”

Thua trắng 3 trận, xếp chót bảng B, HLV Kiatisuk tuyên bố Thái Lan cần đánh bại Iraq nếu không muốn trở thành “ngân hàng điểm” trong mắt các ông lớn ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á

Cùng toàn thua sau 3 lượt trận đầu tiên nên cuộc chạm trán trên sân trung lập PAS ở thủ đô Tehran của Iran vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11-10 (Fox Sport 2 tường thuật trực tiếp) sẽ định đoạt số phận của Thái Lan lẫn Iraq. Đội thua sẽ không còn hy vọng cạnh tranh vé dự World Cup vì ở “bảng tử thần”, ngay cả những “ông lớn” như Úc hay Nhật còn gặp khó khăn trước UAE hay Ả Rập Saudi.

Thái Lan đã thủng lưới đến 6 bàn, trong khi hàng công mới chỉ một lần phá lưới đối thủ, trong trận thua UAE 1-3. Điều này khiến HLV Kiatisuk không thể lạc quan cho dù đối thủ Iraq được xem là vừa sức nhất. “Sự nôn nóng muốn có 1 điểm trước UAE đã hại chúng tôi. Lần này, mục tiêu trước Iraq còn cao hơn và khó khăn hơn khi chúng tôi buộc phải giành được 3 điểm nếu muốn giữ lại hy vọng World Cup. Ban huấn luyện đã làm công tác tư tưởng rất kỹ cho các cầu thủ, đặc biệt là hàng thủ không được mắc lại những sai lầm như ở 3 trận đấu vừa rồi” - HLV Kiatisuk chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu.

Dù thủ môn Kawin Thamsatchanan chơi tốt nhưng không thể ngăn được những thất bại của Thái Lan Ảnh: REUTERS

Trang tin của LĐBĐ châu Á (AFC) cho rằng việc HLV Kiatisuk 2 lần nhắc lại nguy cơ Thái Lan có thể trở thành “ngân hàng điểm” ở bảng B là điều dễ hiểu bởi dù toàn thua nhưng Iraq vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội Thái. Đội bóng của HLV Radhi Swadi thua Nhật sát nút 1-2 vì sự kém may mắn ở những giây bù giờ. Trước đó, trận thua ngược Ả Rập Saudi cũng đến từ sự chủ quan của hàng thủ ở 10 phút cuối trận. “Không phải ngẫu nhiên Iraq cầm hòa được chủ nhà Olympic 2016 Brazil ở trận khai mạc. Ba thất bại vừa rồi không có nghĩa là Iraq chỉ lót đường, nếu thắng Thái Lan, họ vẫn còn nguyên hy vọng cạnh tranh với tốp đầu” - AFC bình luận.

Những thất bại liên tiếp của Thái Lan đã bộc lộ nhiều điểm yếu của học trò HLV Kiatisuk khi phải gặp những đối thủ đẳng cấp nhất châu lục. Đó là nền tảng thể lực không tốt, thua thiệt về thể hình, tâm lý nôn nóng dẫn đến chọn sai đấu pháp hoặc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin đã nhận được lời khen ngợi từ huyền thoại Maradona khi ông dự khán trận đấu UAE thắng Thái Lan 3-1. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk nhận thức rõ yếu tố cá nhân dù nổi bật vẫn trở nên vô nghĩa khi tập thể thiếu sự kết dính. Vì thế khi đến Tehran, HLV Kiatisuk đã cho các học trò tập bóng ném, đá futsal 3 ngày liên tục với mục đích giúp các cầu thủ tạo ra sự gắn kết trong lối chơi ban bật nhỏ sở trường mà bóng đá Thái đã theo đuổi.

Ngoài trận đấu giữa Iraq và Thái Lan, bảng B còn có 2 trận chung kết tranh ngôi đầu bảng rất hấp dẫn vào tối 11-10 là Úc - Nhật Bản (16 giờ, FoxSport) và Ả Rập Saudi gặp UAE (0 giờ 45 phút ngày 12-10). Ở bảng A, FoxSport tường thuật trực tiếp trận Uzbekistan - Trung Quốc lúc 20 giờ ngày 11-10.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thai-lan-lo-diem-yeu-khi-gap-ong-lon-20161010205846274.htm