Thái Lan dùng đội hình 2 biến Philippines thành khán giả ở AFF Cup

Dù chỉ sử dụng đội hình 2 nhưng Thái Lan đã biến chủ nhà Philippines trở thành khán giả tại vòng bán kết AFF Cup 2016.

Do đã giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 với vị trí nhất bảng A, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với chủ nhà Philippines, so với trận đấu Singapore Thái Lan sử dụng đội hình 2 khi chỉ giữ lại hậu vệ Namwiset.

Dù ra sân với 10 gương mặt mới trong đội hình nhưng đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chơi ngang ngửa chủ nhà. Thậm chí, trong trận đấu chiều qua đoàn quân của ông Kiatisak còn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với các học trò của ông Thomas Dooley.

Thái Lan toàn thắng 3 trận vòng bảng AFF Cup 2016

Lối chơi đầy quyết tâm của những cầu thủ lần đầu tiên được ra sân tại AFF Cup 2016 của các cầu thủ Thái Lan khiến cho Philippines rơi vào cảnh bế tắc. Dù rất quyết tâm giành thắng lợi trước nhà đương kim vô địch để tự quyết tấm vé vào bán kết nhưng đoàn quân của ông Thomas Dooley không tài nào ghi được bàn trước lối đá có kỷ luật cao của nhà.

Trong những phút cuối trận, do mải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, chủ nhà Philippines đã để lộ ra những khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự. Tận dụng điều này, Thái Lan đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu với pha lập công của Marawut ở phút 81.

Thi đấu rất nỗ lực trong những phút cuối nhưng Philippines không thể tìm kiếm được bàn thắng cân bằng tỷ số và đành chấp nhận thua 0-1 khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Thất bại của Philippines giúp Indonesia giành tấm vé còn lại vào bán kết ở bảng A khi ở trận đấu cùng giờ đội bóng xứ sở vạn đảo giành thắng lợi 2-1 trước Singapore. Nếu ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng B thì đối thủ của thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ là Indonesia.

Kết quả cụ thể:

Singapore 1-2 Indonesia

Philippines 0-1 Thái Lan

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thai-lan-dung-doi-hinh-2-bien-philippines-thanh-khan-gia-o-aff-cup-292-215529.html