Thái Lan: Đụng độ với phiến quân miền Nam, một số người chết và bị thương

Khoảng 7 giờ thứ Tư vừa qua, ít nhất 13 địa điểm thuộc 3 tỉnh cực Nam Thái Lan là Narathiwat, Pattani và Songkhla đã bị tấn công bởi súng, bom và lựu đạn. Theo cảnh sát Thái, chủ mưu là phe phiến quân Hồi giáo miền Nam.

Thông tin từ Cục An Ninh nội bộ Thái Lan, có 7 vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Narathiwat. Theo đó, 3 quả lựu đạn đã phát nổ tại một trạm kiểm soát ở quận Yi-ngo, một công ty ở huyện Si Sakhon và tại nhà của một người dân thuộc quận Waeng. Đồng thời, một quả bom cũng phát nổ tại quận Rueso và một quả lựu đạn được ném vào đơn vị đặc nhiệm tại quận Rangae.

Ngoài ra, một quả lựu đạn cũng được ném vào đồn cảnh sát Chana ở huyện Chana và 2 quả bom “vô tình” phát nổ tại một căn cứ quốc phòng tại huyện Saba Yoi, giết chết 2 kẻ tấn công cùng một nhóm tình nguyện viên bảo vệ tại quận Thepha. Được biết, thủ phạm của lần khủng bố này là các phần tử Hồi giáo ly khai tại miền Nam Thái Lan, với mục tiêu bác bỏ kế hoạch vùng an toàn do chính quyền trung ương Bangkok thiết lập.

Hiện trường vụ tấn công tại tỉnh Narathiwat (Ảnh: Bangkok Post)

Miền Nam Thái Lan, từ trước tới nay vẫn được xem là khu vực bất ổn với nhiều hoạt động của nhóm vũ trang ly khai theo đạo Hồi. Tuy nhiên, việc tấn công hàng loạt như vừa qua được dự đoán là phát súng mở đầu cho những cuộc chiến khốc liệt trong tương lai.

Như Ý (Theo Bangkok Post, 4/2017 )

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thai-lan-dung-do-voi-phien-quan-mien-nam-mot-so-nguoi-chet-va-bi-thuong-d57154.html