Thái Lan chính thức có quốc vương mới

Ngày 29/11, nội các Thái Lan đã chính thức đề cử Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi trở thành nhà vua mới của nước này.

Thái tử Vajiralongkorn. (Ảnh: AFP)

Theo BBC, sau khi vua Bhumibul băng hà, Thái tử Vajiralongkorn được mong đợi là người sẽ nối ngôi vua nhưng ông đã bày tỏ nguyện vọng dời ngày lên ngôi đến sau quá trình để tang cha mình.

Như vậy, để hợp thức hóa quá trình đề cử, Thái tử Vajiralongkorn sẽ phải chấp nhận lời mời trên để trở thành nhà vua mới của đất nước Thái Lan.

Sau khi lên ngôi, tân vương sẽ có tước hiệu chính thức là Maha Vajiralongkorn Badinthorn Theppayawarangkool, gọi tắt là Vua Rama X, triều đại Chakri thứ 10.

Nhiệm vụ chính thức đầu tiên của nhà vua mới sẽ là chủ trì một sự kiện quốc gia vào ngày 5/12 tới.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10 ở tuổi 88.Thái tử Maha Vajiralongkorn là con thứ hai và cũng là con trai duy nhất trong 4 người con của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit.

Năm 1972, Quốc vương Adulyadej sắc phong Vajiralongkorn tước hiệu Thái tử, xác lập ngôi vị thừa kế ngai vàng.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thai-lan-chinh-thuc-co-quoc-vuong-moi-d30166.html