Thái Lan căng thẳng cả trong lẫn ngoài

(LĐO) - Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Indonesia (nước Chủ tịch đương nhiệm ASEAN) đã đến Thái Lan ngày 8.2 và đến Campuchia trước đó để tìm giải pháp tháo ngòi nổ cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia thành viên.

“Để có thể thực hiện khát vọng về việc thành lập một cộng đồng ASEAN vào năm 2015, khu vực Đông Nam Á cần phải im tiếng súng” - ông Natalegawa nhấn mạnh. Hiện Thái Lan và Campuchia đã cùng đệ đơn lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Maria Luiza Ribeiro Viotti, bảo vệ quan điểm của mỗi bên về vụ căng thẳng liên quan đến ngôi đền Preah Vihear. Song Hội đồng Bảo an cho biết, chưa có kế hoạch triệu tập phiên họp chính thức mà chờ kết quả nỗ lực trung gian hòa giải của ASEAN – tổ chức khu vực mà cả Campuchia và Thái Lan đều là thành viên. Dù tuyên bố ngừng bắn, nhưng binh sĩ Campuchia và Thái Lan vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao ngày 8.2. Vụ xung đột biên giới còn đe dọa làm tăng thêm sự thù địch giữa các phe phái chính trị Thái Lan trong năm bầu cử 2011. Phe áo vàng vốn đã giúp đưa ông Abhisit lên cầm quyền, giờ “quay mũi súng” đòi Thủ tướng từ chức. Nội các Thái Lan đã nhóm họp cùng ngày để bàn về việc triển khai Sắc lệnh An ninh nội địa, cho phép các lực lượng an ninh chặn người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà công quyền tại Bangkok trong cuộc biểu tình dự kiến nổ ra ngày 11.2 tới. Nguyên nhân đằng sau vụ đọ súng vẫn rất mơ hồ. Một số chuyên gia phân tích cho rằng các tướng lĩnh diều hâu của Thái Lan và các đồng minh dân tộc chủ nghĩa có thể muốn lật đổ chính phủ của ông Abhisit hoặc đang muốn tạo cớ cho một cuộc đảo chính khác và hủy bỏ cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Những người khác cho rằng nó có thể là một sự đổ vỡ trong các kênh liên lạc giữa hai nước vào thời điểm quan hệ hai bên rất căng thẳng, sau khi Campuchia treo cờ tại khu vực tranh chấp và đặt một tấm biển bằng đá đề “Đây là đất của Campuchia”. P.T (Theo Bangkok Post, AP)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/thai-lan-cang-thang-ca-trong-lan-ngoai/31715