Thái Châu xúc động hát lại Cô Thắm về làng sau 44 năm

Cô Thắm về làng là bài hát đã làm nên tên tuổi của danh ca Thái Châu, được chính tác giả gửi gắm cho Thái Châu ngay khi vừa viết xong. Nay, sau 44 năm, danh ca Thái Châu sẽ thể hiện ca khúc này lần nữa.

Ra đời từ 44 năm trước, Cô Thắm về làng khi ấy qua giọng hát của danh ca Thái Châu đã trở thành cơn sốt. Đây là ca khúc mà theo nhạc sĩ Giao Tiên, ông sáng tác dành tặng cho người chị gái thứ 9 của mình.

Theo nhạc sĩ, đó là người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, được mọi người yêu mến. "Bên cạnh đó, chị còn là người đã yêu thương và giúp đỡ tôi từ những ngày còn bé. Ca khúc này như tấm lòng biết ơn của tôi đối với người chị này", ông chia sẻ.

Ngay khi ca khúc vừa được viết xong, nhạc sĩ Giao Tiên đã mang nó gửi gắm cho ca sĩ Thái Châu. “Tôi hân hạnh được hát ca khúc này đầu tiên. Lúc đó, các sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên là một luồng gió mới, những giai điệu mang nhiều nét mới đã tạo cho tôi nhiều cảm hứng trong sự nghiệp của mình. Tôi không thể nào quên được khi mình hát trên sân khấu ca khúc Cô Thắm về làng được khán giả vỗ tay như thế nào. Ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của tôi trong suốt sự nghiệp", nam danh ca Thái Châu chia sẻ.

Nam danh ca Thái Châu cho biết vô cùng hân hạnh được trình bày lại ca khúc Cô Thắm về làng sau 44 năm

Ca khúc này sẽ được nam danh ca thể hiện trong chương trình Sol vàng với chủ đề Bài tình cho quê hương - tôn vinh 2 nhạc sĩ là Hàn Châu và Giao Tiên. Hàn Châu tên thật là Nguyễn Đình Nam và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc trữ tình như:

Còn nhạc sĩ Giao Tiên sinh năm 1941 tại Tam Quan, Bình Định, tên khai sinh là Dương Trùng. Ông là một trong những nhạc sĩ nhạc trữ tình nổi tiếng với hơn 700 ca khúc, trong đó tiêu biểu như:

Ngoài Thái Châu, tham gia trong chương trình còn có Ngọc Sơn, Quách Thành Danh, Hà Vân... Chương trình được phát sóng vào tối 11/2 trên VTV9.

Duyên Phương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/thai-chau-xuc-dong-hat-lai-co-tham-ve-lang-sau-44-nam-93189/