Tết Tân Mão, khách du lịch trong và ngoài nước đều tăng

Mặc dù chưa có con số thống kê chính thức từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) song qua số liệu từ nhiều công ty du lịch, lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trọng điểm du lịch đều cho thấy: Du lịch cả nước đã đón một khởi đầu tốt đẹp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão với số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đều khá đông.

Thông tin từ Công ty Du lịch Vietravel thì riêng tại trụ sở 190 Pasteur thuộc quận 3, TP Hồ Chí Minh của công ty đã xác lập kỷ lục mới vào ngày mùng 2 Tết với số lượng khách lên đến 2.300 người. Trước đó, ngày mùng một Tết đã có 1.700 khách đi tour nội địa và ra nước ngoài. Lượng khách đi tour nội địa và ra nước ngoài dịp Tết Tân Mão của Vietravel tăng khoảng 40% so với Tết Canh Dần 2010. Về khách quốc tế, năm nay Vietravel đón khá đông khách đoàn đến nước ta qua đường không tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay từ mùng Một Tết đã đón 6 đoàn, trong đó có đoàn khách Malaysia tới nước ta tham gia khám phá văn hóa sông nước Nam Bộ. Ngoài ra còn có các đoàn tới từ châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc… Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam là Saigontourits vào dịp Tết Tân Mão cũng thu được thắng lợi lớn với các tour trong nước và nước ngoài. Về tour trong nước, Saigontourist tổ chức 130 tour phục vụ khoảng 10.000 khách nội địa và bà con người Việt Nam ở nước ngoài về quê ăn Tết. Đặc biệt là lượng khách đoàn đi số lượng đông tập trung vào ngày mùng 2 và mùng 4 Tết. Số lượng khách mua tour Tết Tân Mão của Saigontourist tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2010. Tại Hà Nội, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Tân Mão tức là từ ngày 3 đến 5/2 đã có hơn 1.000 hành khách quốc tế nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Khách chủ yếu đến từ các nước châu Âu và bà con Việt kiều về thăm quê hương, thăm Hà Nội trong Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Đà Lạt, thành phố mộng mơ cũng đón một lượng lớn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 75.000 lượt khách đến với Đà Lạt trong dịp Tết Tân Mão. Những điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh… cũng đều thu hút rất đông khách nội địa. Trong những ngày tới, dự báo lượng du khách sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là với dòng khách nội địa bởi sau Tết Nguyên đán thường diễn ra nhiều lễ hội truyền thống mùa xuân, chắc chắc sẽ thu hút hàng triệu lượt khách nội địa hành hương du xuân…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2011/2/144017.cand